Thủ tướng đề nghị Hà Nội thi đua tăng trưởng cao hơn cả nước

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/10/2020 12:57 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 3/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự và tham gia đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị thành phố hãy phát huy truyền thống là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng để Thủ đô là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội thi đua tăng trưởng cao hơn cả nước - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đọc báo cáo tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Từng ngành, từng địa phương, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, đồng thời chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch, phát triển toàn diện, phát huy truyền thống Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình và thành phố sáng tạo trong mạng lưới thành phố sáng tạo thế giới.

Từ yêu cầu công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền của nhân dân thành phố Hà Nội hãy nỗ lực phấn đấu đưa tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn năm nay gấp từ 1,3-1,4 lần mức bình quân chung của cả nước và đảm bảo thu ngân sách đúng như kế hoạch. Với mức đóng góp trên 16% Tổng sản phẩm trong nước và 18,5% thu ngân sách của cả nước, việc Hà Nội giữ được các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sẽ rất có ý nghĩa.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội thi đua tăng trưởng cao hơn cả nước - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020 cho Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an Quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hà Nội. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố thành phố Hà Nội cũng đã trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020 cho 10 cá nhân tiêu biểu.

Đưa Thủ đô trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực Đưa Thủ đô trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực

VTV.vn - Ngày 2/10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm cấp cao "Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo" tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước