Thủ tướng: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bất kỳ tình huống nào

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 07/02/2021 21:05 GMT+7

VTV.vn -Đây là yêu cầu của Thủ tướng trong chuyến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh nội địa, Bộ tư lệnh Cảnh vệ.

Tại các đơn vị đến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều yêu cầu lực lượng công an vừa phải sẵn sàng xử lý mọi tình huống trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, vừa tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tới đây sẽ diễn ra thành công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các cán bộ, chiến sĩ Cục cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát hình sự trong cả nước tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất cách mạng của lực lượng công an nhân dân.

Thủ tướng: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bất kỳ tình huống nào - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh: TTXVN

Năm 2020, lực lượng này đã góp phần quan trọng kéo giảm được 6,8% các vụ án phạm pháp hình sự so với năm 2019, đồng thời không để các băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, manh động. Nhiều băng nhóm tín dụng đen, giang hồ mạng và đối tượng xâm hại tình dục trẻ em đã được xử lý. Tội phạm giết người giảm. Các vụ giết người, cướp ngân hàng và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án đều được điều tra và khám phá nhanh.

Cục cũng đã tham mưu với Đảng, Nhà nước về chính sách pháp luật phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong những ngày gần Tết, Cục cảnh sát hình sự còn lập thêm chiến công khi khám phá một vụ buôn bán vũ khí, bắt giữ một số đối tượng.

Cùng với biểu dương các cán bộ, chiến sĩ Cục cảnh sát hình sự và cảnh sát hình sự trong cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ với những khó khăn, gian khổ của lực lượng này, đồng thời tin tưởng, năm nay lực lượng cảnh sát hình sự sẽ thực hiện được mục tiêu kéo giảm 5% các vụ án phạm pháp hình sự so với năm 2020.

Thủ tướng: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bất kỳ tình huống nào - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu đối với lực lượng công an nhân dân, trong đó có cảnh sát hình sự, đó là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình ổn định cho đất nước phát triển. Lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam phải thực sự là quả đấm thép trong đấu tranh phòng chống và xử lý tội phạm, là khắc tinh và nỗi khiếp sợ của tất cả các băng nhóm tội phạm. Trước mắt, trong thời gian cả nước vui Tết, đón Xuân Tân sửu, lực lượng cảnh sát hình sự phải thực hiện nghiêm chỉ đạo mới đây của Thủ tướng về bảo đảm trật tự an toàn xã hội, để mọi người dân yên tâm đón Tết trong không khí thanh bình và ấm cúng bên gia đình.

Tới thăm các cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh nội địa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao Cục, dù mới được thành lập vào năm 2018, trên cơ sở sáp nhập 5 cục, nhưng đã sớm ổn định được tổ chức, bảo đảm các hoạt động diễn ra hiệu quả. Cục đã chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đặc biệt vừa qua, Cục là đơn vị chủ công trong bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mấy năm gần đây Cục an ninh nội địa đã có các đối sách vừa kiên quyết, vừa vận dụng khéo léo, linh hoạt, kịp thời một số vấn đề phù hợp với yêu cầu đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đồng thời, không để các tổ chức phản động, đối lập được thành lập và xử lý đúng pháp luật những đối tượng cầm đầu. Cục cũng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương xử lý một số tà đạo, hoạt động trái pháp luật.

Với những thành tích, chiến công này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các cán bộ, chiến sĩ của Cục an ninh nội địa là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những thành tích này sẽ là bài học và kinh nghiệm để Cục tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vào cuối tháng 5 tới đây.

Thủ tướng cũng đề nghị các cán bộ, chiến sĩ của Cục phải luôn cảnh giác và có biện pháp hữu hiệu để xử lý những đối tượng xấu, cơ hội chính trị sử dụng mạng xã hội để chống lại đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, tuyệt đối không được để các phần tử cơ hội chính trị len lỏi vào các cơ quan dân cử và các cơ quan quyền lực của nhà nước.

Thủ tướng: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bất kỳ tình huống nào - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: TTXVN

Tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, vì những thành tích toàn diện và chiến công suất sắc của lực lượng cảnh vệ trong năm 2020, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, nên đây là năm thứ 2 liên tiếp Thủ tướng tới thăm để ghi nhận và biểu dương lực lượng này.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm nay là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và là năm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Trong thời gian vận động bầu cử, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước sẽ có nhiều hoạt động khác nhau, do đó lực lượng Cảnh vệ phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện này cũng như cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp và các mục tiêu trọng yếu của đất nước, nhất là ở khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Để lực lượng cảnh vệ hoàn thành được những nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an sớm xây dựng lực lượng cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là lực lượng nòng cốt bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và mục tiêu trọng yêu của đất nước.

Vì thế, năm nay, lực lượng này cần được trang bị kỹ thuật, phương tiện, vũ khí và công nghệ hiện đại, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng xả thân, có khả năng và dám hi sinh để bảo vệ mục tiêu cảnh vệ.

Thủ tướng nhấn mạnh, hơn ai hết mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ phải là những người trung thành, trung thực, tận tụy, liêm chính, tuyệt đối giữ bí mật thông tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, không bị những lợi ích cá nhân và tiền bạc cám dỗ, mua chuộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước