Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Bỉ

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/12/2015 23:00 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hạ viện Bỉ ông Siegfried Bracke - Ảnh: VGP

VTV.vn - Chiều 2/12, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Bỉ Siegfried Bracke.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội Bỉ quan tâm và hỗ trợ các dự án hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ đang có nhiều bước phát triển mới tốt đẹp ở cấp Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, cũng như cấp liên bang, cấp vùng và cộng đồng. Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã hoan nghênh kết quả phiên họp của Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế Việt Nam - Bỉ và Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Wallonie, Brussels vừa họp tại Bỉ và Việt Nam.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam cũng như giữa Việt Nam và EU, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chủ tịch Siegfried Bracke và Hạ viện Bỉ thúc đẩy EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU; ủng hộ việc sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do giữa hai bên và EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Chủ tịch Siegfried Bracke nhấn mạnh Hạ viện Bỉ rất quan tâm tới việc nâng cao hiệu quả và mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam cho phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai nước. Ông cũng khẳng định sự ủng hộ đối với việc tăng cường quan hệ toàn diện Việt Nam - EU; đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam và EU chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do cũng như cam kết thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU; ủng hộ việc EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam và sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn và đánh giá cao quan điểm, các phát biểu tích cực của Bỉ đối với vấn đề Biển Đông; đồng thời đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển.

Đêm 2/12, giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm và làm việc Liên Minh châu Âu (EU) theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker. Dự kiến, Thủ tướng sẽ có cuộc hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz. Đặc biệt, Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký Ttỏa thuận chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Thủ tướng tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp

VTV.vn - Chiều 1/12 (giờ địa phương), tại Paris, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước