Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp trên thế giới hãy đầu tư vào ASEAN

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/11/2020 19:18 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 13/11, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 đến dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2020 với chủ đề "ASEAN số: Bền vững và Bao trùm", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các doanh nghiệp trên thế giới hãy đầu tư vào ASEAN trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đang tạo ra các thách thức chưa từng có trên thế giới, làm suy giảm kinh tế, cản trở thương mại , làm sụp đổ các chuỗi cung ứng, ngăn trở sự di chuyển của người dân và khiến nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Là nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức, ASEAN cũng bị thiệt hại nặng nề. Chưa hết, ở một số nước ASEAN còn phải liên tục hứng chịu liên tiếp các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng, gây thương vong cho nhiều người dân, phá hủy nhiều tài sản, công trình và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp.

Nhưng trong khó khăn ấy, càng sáng lên tinh thần của một ASEAN tự cường nỗ lực hợp tác cùng nhau trên tinh thần "Gắn kết và Chủ động thích ứng", vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế.

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp trên thế giới hãy đầu tư vào ASEAN - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội nghị cấp cao về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2020, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Malaysia Tan Yassin, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Kanni Widnaraja và Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Angel Gurria sẽ phát biểu trực tuyến và thảo luận với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực để chia sẻ kinh nghiệm và những bài học thực tiễn tốt nhất trong thúc đẩy các nền tảng kỹ thuật số để kích thích tăng trưởng kinh tế bền vững và xã hội bao trùm trong những thời điểm cực kỳ thách thức này. Các nhà doanh nghiệp đề xuất với các chính phủ tập trung các gói hỗ trợ kinh tế vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các doanh nghiệp do thanh niên, phụ nữ làm chủ và khởi nghiệp. Đây là các nhóm doanh nhân chịu nhiều thiệt hại nhất, nhưng họ tạo ra hàng triệu việc làm cho người dân ASEAN. Các biện pháp hỗ trợ cần được thực hiện ngay lập tức, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ, hàng không, du lịch và khách sạn.

Trong ngày mai (14/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao giữa các Nhà lãnh đạo ASEAN với Hoa Kỳ, Hội nghị Cấp cao ASEAN- New Zealand để kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác, cùng với Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với Australia, Hội nghị cấp cao giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hội nghị cấp cao Đông Á giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với lãnh đạo các nước lớn trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước