Thủ tướng khảo sát một số dự án trọng điểm tại Sóc Trăng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/04/2022 19:41 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát cảng Trần Đề. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến khảo sát cảng biển Sóc Trăng (khu bến Trần Đề).

Nằm trong chương trình công tác, làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, chiều nay (27/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đi khảo sát thực tế khu quy hoạch cảng nước sâu Trần Đề, tại huyện Trần Đề và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, thuộc huyện Long Phú.

Trong chuyến khảo sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe báo cáo về kết nối giao thông khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đến cảng biển sóc Trăng, việc xây dựng quy hoạch chi tiết bến cảng Trần Đề - cảng biển Sóc Trăng. Thủ tướng đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần tập trung nghiên cứu, đề xuất Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch chung toàn quốc.

Nghị quyết 13 ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt nhiệm vụ đến năm 2030 "hoàn chỉnh hệ thống cảng biển theo quy hoạch, trong đó cảng Trần Đề phát triển thành cảng đặc biệt và cửa ngõ vùng". Còn theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng quốc tế Trần Đề có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, container lên đến 100.000 tấn, tàu hàng rời đến 160.000 tấn. Cảng biển Trần Đề được Bộ Giao thông Vận tải đánh giá là cảng đặc biệt quan trọng không chỉ riêng của tỉnh Sóc Trăng mà của cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, chuyển đổi phương thức sản xuất, hình thành các cụm công nghiệp, tạo đột phá về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội cho cả vùng.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng đã tới thị sát công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, tại xã Long Đức, huyện Long Phú để tìm hiểu về những khó khăn, vướng mắc tại dự án này. Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 có công suất 1.200 MW, được khởi công xây dựng tháng 9/2015. Theo Quy hoạch điện VII (điều chỉnh), Nhà máy sẽ vận hành thương mại tổ máy 1 năm 2018, tổ máy 2 năm 2019. Nhưng đến nay đang bị chậm tiến độ do Tổng thầu nước ngoài gặp khó khăn do chịu tác động từ tình hình thế giới. Hiện tại, các hoạt động trên công trường chỉ là công tác bảo quản, bảo dưỡng vật tư thiết bị đã được vận chuyển về và đã lắp đặt vào vị trí. Trao đổi với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan, lãnh đạo địa phương và động viên đội ngũ cán bộ, công nhân trên công trường, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tự lực, tự cường trong khắc phục các khó khăn, vướng mắc, tìm ra hướng xử lý với dự án này trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước