Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ ba, ngày 19/03/2024 19:24 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 19/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Đoàn Chủ tịch, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp lớn hàng đầu Hà Lan đang có chuyến thăm, tìm hiểu tình hình đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ và Công nghiệp Hà Lan và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hà Lan như Henieken, Damen, De Heus… bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thời gian qua; cho biết Việt Nam là một ưu tiên của Hà Lan nói chung và doanh nghiệp Hà Lan nói riêng ở khu vực. 

Các doanh nghiệp cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam phát triển, đồng thời nêu lên một số kiến nghị để thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, cảng biển, năng lượng tái tạo, chất bán dẫn, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đánh giá cao các ý kiến và chuyến thăm của Đoàn doanh nghiệp Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các doanh nghiệp đã đến đầu tư tại Việt Nam, cùng Việt Nam vượt qua khó khăn; tham vấn chính sách cho Chính phủ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong quá trình đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đã chia sẻ nhiều thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cho biết Việt Nam đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược. Trong đó, về thể chế, với những vướng mắc liên quan đến Luật sẽ trình Quốc hội để sửa đổi; liên quan đến Nghị định, Chính phủ sẽ tập trung sửa đổi và chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi các Thông tư nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý. Đồng thời, Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm khâu trung gian, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân cùng với đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao kỹ năng nghề, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi. 

Việt Nam cũng đang thực hiện đột phá về cơ sở hạ tầng, nhất hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, xã hội, quan tâm giải quyết các vấn đề về con người, nhất là nâng cao thể trạng, dinh dưỡng cho người Việt Nam... 

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã cử 2 đoàn sang Hà Lan học tập mô hình khu công nghệ cao, đề nghị phía Hà Lan hỗ trợ; đề nghị các doanh nghiệp Hà Lan tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu những ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, hợp tác đa dạng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất... 

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Hà Lan trên tinh thần thấu hiểu và chia sẻ, hai bên cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển, góp phần kết nối hai nền kinh tế và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước