Thủ tướng Slovakia thăm chính thức Việt Nam

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/07/2016 14:42 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (18/7), Thủ tướng Slovakia Robert Fico bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại cuộc hội đàm sáng nay, hai Thủ tướng đã nhất trí triển khai một số dự án về hợp tác kinh tế và Slovakia sẽ thúc đẩy để Liên minh châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mong muốn củng cố mối quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovakia. Thủ tướng nhấn mạnh, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Tại buổi hội đàm, hai Thủ tướng đã nhất trí nhiều biện pháp cụ thể quan trọng để thúc đẩy hơn nữa về thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước. Cụ thể là xây dựng đường ống dẫn dầu từ Việt Nam sang Lào, triển khai dự án điện chiếu sáng ở Nghệ An. Việt Nam đầu tư và chế biến gỗ ở Slovakia cùng với một số dự án quan trọng khác. Đặc biệt, Slovakia tuyên bố ủng hộ EU sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông.

Kể từ năm 2013, Slovakia đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước được ưu tiên tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của nước này. Năm 2015, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 300 triệu USD. Slovakia hiện là nhà đầu tư lớn nhất của khu vực Trung Đông Âu vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 235 triệu USD. Hiện, cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia có khoảng 5.000 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước