Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/07/2015 12:02 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời Hà Nội dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 7 tại Tokyo. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chiều nay (2/7), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 7 tại Tokyo.

Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 7 tại Tokyo, diễn ra từ hôm nay (2/7) đến ngày 4/7 theo mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 7 nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác Mekong - Nhật Bản giai đoạn tới theo hướng hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của tiểu vùng Mekong nói chung và Việt Nam nói riêng; khẳng định cam kết và vai trò của Việt Nam đối với hợp tác Mekong - Nhật Bản; củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước tiểu vùng Mekong; tăng cường sự tin cậy chính trị, đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản phát triển ngày càng toàn diện, hiệu quả.

Theo chương trình, trong chuyến tham dự hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có cuộc hội đàm cùng trao đổi về các giải pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước