Thủ tướng trình Quốc hội cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/07/2016 17:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều 25/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ vẫn giữ nguyên 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ như bộ máy tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong tờ trình, Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết sau khi Quốc hội có Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định khung về cơ cấu, quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; kiện toàn bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, bảo đảm thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian.

Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu việc thành lập tổ chức thực hiện chức năng, chủ sở hữu quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước để triên khai nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước