Thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/12/2021 19:22 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn- Chiều 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc điện đàm, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan đã hỗ trợ thiết bị vật tư y tế trị giá 40 tỷ VNĐ giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Hà Lan.

Thủ tướng Mark Rutte đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua nhất là kết quả phòng chống dịch COVID-19, cho rằng hai nước cần phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các hoạt động đầu tư và thương mại để sớm hồi phục và tăng trưởng trở lại nhanh và mạnh mẽ. Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh nhưng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa hai nước trong 10 tháng năm 2021 đạt gần 6,8 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) từ tháng 8/2020 đã mang đến nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp 2 nước.

Đánh giá cao việc Hà Lan là một trong những nước có hệ thống logistic phát triển hàng đầu thế giới; vừa là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam trong khối EU, Thủ tướng mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam kết nối các cảng và khu công nghiệp với châu Âu, giúp tăng sản lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Hai Thủ tướng cùng thảo luận về biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ đối tác chiến lược trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; lĩnh vực nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, tăng cường hợp tác công - tư, Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo. Thủ tướng cũng đề nghị phía Hà Lan tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan.

Hai Thủ tướng tiếp tục trao đổi về việc tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và khu vực trong đó có vấn đề Biển đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC; tiến tới đạt được Bộ quy tắc ứng xử COC thực chất, hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước