Thủy điện Sơn La đón nhận Huân chương Lao động

Theo Báo Điện tử Chính phủ-Thứ bảy, ngày 04/04/2015 20:51 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Huân chương Lao động cho Nhà máy Thủy điện Sơn La. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

VTV.vn - Chiều 4/4, tại tỉnh Sơn La, Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng phần thưởng cao quý cho Công ty và một số cá nhân của Thủy điện Sơn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, vận hành an toàn và khai thác có hiệu quả nhà máy của Công ty Thủy điện Sơn La sau hơn 4 năm vận hành.

Qua 4 năm vận hành, Thủy điện Sơn La đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cung cấp điện năng để phát triển KT-XH, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần chống lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt.

Nhà máy đã cung cấp trực tiếp cho hệ thống điện quốc gia trên 31 tỷ kWh, chiếm gần 6% sản lượng toàn hệ thống, đóng góp đáng kể cho ngân sách các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm Dự án Thủy điện Huội Quảng. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm Dự án Thủy điện Huội Quảng. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Phó Thủ tướng mong muốn, Công ty Thủy điện Sơn La tiếp tục tập trung, thực hiện tốt quản lý vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy, phát huy tốt hiệu ích công trình gồm cấp điện, chống lũ, cấp nước, giao thông, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể tham gia có hiệu quả vào thị trường điện cạnh tranh.

Dự án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-TTg, bắt đầu phát điện năm 2010. Quy mô mực nước dâng bình thường 215m, dung tích hồ chứa 9,26 tỷ m3. Công suất lắp máy 2.400 MW với 6 tổ máy, điện lượng trung bình hàng năm đạt 10,246 tỷ kWh.

Đến nay, các tổ máy đều hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật. Công tác quan trắc lún, thấm, xê dịch… được thực hiện theo đúng quy định và các kết qua đo đạc đều nằm trong giới hạn cho phép của thiết kế.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải động viên công nhân tại Dự án Thủy điện Huội Quảng. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải động viên công nhân tại Dự án Thủy điện Huội Quảng. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

*Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm công trường Thủy điện Huội Quảng.

Dự án Thủy điện Huội Quảng được xây dựng trên sông Nậm Mu thuộc địa bàn 2 tỉnh Lai Châu và Sơn La, là nhà máy thủy điện ngầm đầu tiên do Việt Nam thiết kế với 2 hầm dẫn nước và nhà máy được đặt ngầm trong lòng núi với 2 tổ máy công suất lắp máy 520MW, sản lượng điện hàng năm đạt 1,904 tỷ kWh.

Khởi công năm 2006, công trình hiện đang trong giai đoạn xây dựng cuối cùng để hoàn thành toàn bộ trong tháng 6/2015, đáp ứng tiến độ tích nước, phát điện vào tháng 12/2015.

Tại công trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân, Ban Quản lý, các nhà thầu.

Phó Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa của công trình lớn thứ 4 thuộc quy hoạch bậc thang thủy điện trên hệ thống sông Đà, sau các thủy điện Sơn La, Hòa Bình và Lai Châu trong việc góp phần đảm bảo điện năng quốc gia, điều tiết nước cho hạ du.

Cho ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề lớn trên công trường, Phó Thủ tướng lưu ý tính đồng bộ trong xây dựng các hạng mục, tháo gỡ các đường găng tiến độ để đảm bảo công trình đi vào vận hành đúng kế hoạch, đặc biệt các đơn vị cần chú ý công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước