Tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân da cam tại Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/05/2022 19:38 GMT+7

VTV.vn - Sáng 15/5, Thủ tướng đã tiếp ông John McAuliff, 1 người bạn lâu năm, thân thiết của Việt Nam và đại diện những người bạn Hoa Kỳ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Thủ tướng xúc động cảm ơn những nỗ lực không mệt mỏi trong nhiều năm qua của ông John McAuliff và những người bạn cho vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, đặc biệt đã dành nhiều tình cảm, nhiệt huyết, thời gian để hỗ trợ những nạn nhân chất độc da cam.

Tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân da cam tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp ông John McAuliff, một người bạn lâu năm, thân thiết của Việt Nam. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam vẫn còn khoảng 3 triệu người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam và những thế hệ tiếp theo vẫn có thể tiếp tục bị tác động.

Khoảng 3 triệu ha đất nhiễm chất độc chưa được tẩy độc. Khoảng 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Bom mìn còn sót lại ở nhiều nơi trên khắp cả nước, ảnh hưởng tới đời sống người dân và các hoạt động kinh tế, xã hội.

Vì vậy, một trong những mục tiêu của chuyến công tác tới Hoa Kỳ lần này của Thủ tướng là kêu gọi sự chung tay, hợp tác trách nhiệm để thúc đẩy khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân da cam tại Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nội dung này cũng được Thủ tướng nhấn mạnh trong cuộc gặp một số người bạn thân thiết với Việt Nam, đã có đóng góp tích cực, luôn ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh cũng như thời kỳ xây dựng đất nước.

Tại cuộc gặp, những người bạn Hoa Kỳ khẳng định Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng cho những lực lượng tiến bộ đấu tranh vì hòa bình, tự do, hạnh phúc… trên thế giới; bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua và thông báo một số hoạt động đang được triển khai để tiếp tục ủng hộ Việt Nam.

Tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân da cam tại Việt Nam - Ảnh 3.

Ông John McAuliff và nhóm những người bạn Thủ tướng cuốn sách viết về Ký ức Chiến tranh. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ sự tri ân những người bạn Hoa Kỳ đã phản đối chiến tranh tại Việt Nam, vận động Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, ký kết hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2000, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, tích cực hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam…

Tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân da cam tại Việt Nam - Ảnh 4.

Chiều 15/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp một số người bạn Hoa Kỳ thân thiết với Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đã dành nhiều thời gian thông báo tình hình, khái quát những thành tựu to lớn của Việt Nam sau 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Thủ tướng mong muốn những người bạn của Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam và có những đóng góp vào quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hoa Kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước