Tổ quốc luôn khắc ghi công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/04/2022 19:24 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh, Tổ quốc và nhân dân luôn luôn ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ và sự hy sinh, cống hiến cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhân chuyến công tác, làm việc tại Ninh Thuận, ngày 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự; thăm, động viên, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Không quân 937 và khảo sát một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự, 96 tuổi ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, có chồng và 3 con là liệt sĩ. Chia sẻ với sự mất mát to lớn mà Mẹ và gia đình đã phải trải qua, Thủ tướng nhấn mạnh, Tổ quốc và nhân dân luôn luôn ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ và sự hy sinh, cống hiến cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thủ tướng kính chúc mẹ Lê Thị Hự luôn khỏe mạnh, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống của các mẹ, các gia đình chính sách, người có công, đồng thời mong muốn con cháu của các Mẹ và người dân địa phương luôn noi gương, tích cực tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thủ tướng thăm Trung đoàn Không quân 937

Thủ tướng cũng đã đến thăm, động viên, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Không quân 937 thuộc Sư đoàn Không quân 370 và khảo sát sân bay Thành Sơn.

Cách đây 47 năm, ngày 28/4/1975, Phi đội Quyết thắng - đơn vị tiền thân của Trung đoàn Không quân 937 - đã cất cánh từ sân bay Thành Sơn, ném bom phá hủy sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổ quốc luôn khắc ghi công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung đoàn không quân 937, Sư đoàn 370 (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng đánh giá cao các cơ quan chức năng đã nghiêm túc bảo vệ, giữ gìn sân bay trong suốt thời gian qua; biểu dương Trung đoàn 937 đã nỗ lực làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, trong thế trận phòng không nhân dân bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, Thủ tướng yêu cầu Trung đoàn Không quân 937 tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khi Tổ quốc và nhân dân cần.

Thủ tướng lưu ý chú trọng công tác đào tạo ngoại ngữ và trình độ chuyên môn cho các cán bộ, chiến sĩ để có thể phục vụ hàng không dân dụng sau khi hết thời gian tại ngũ, bởi đây cũng là lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn trong giai đoạn tới.

Thủ tướng khảo sát một số công trình, dự án lớn tại Ninh Thuận

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới khảo sát công trình đầu mối hồ chứa nước Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tại xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, có dung tích 219 triệu m3. Đây là công trình có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận - địa phương nằm trong khu vực khô hạn nhất cả nước.

Tổ quốc luôn khắc ghi công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 2.

Thủ tướng nghe báo cáo về hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đã đặt nhiều câu hỏi liên quan tới khả năng cung cấp, đáp ứng của hồ chứa nước Sông Cái với tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh xung quanh như khu vực Nam Khánh Hòa, Lâm Đồng. Đánh giá hồ chứa nước Sông Cái cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trong khu vực, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan khai thác, sử dụng hiệu quả hơn nữa lòng hồ, mặt hồ theo hướng nghiên cứu phát triển năng lượng trong khu vực hồ trên cơ sở tính toán khoảng cách từ hồ tới đường dây tải điện Quốc gia; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bảo đảm môi trường, phát triển du lịch.

Còn địa phương cần tính toán, lựa chọn cây trồng, vật nuôi để sử dụng hiệu quả nhất nguồn nước và đầu tư xây dựng đường giao thông thuận lợi. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương chăm lo tốt nhất cho cuộc sống của người dân đã nhường đất ở, đất sản xuất cho công trình, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, năm sau phải tốt hơn năm trước.

Tổ quốc luôn khắc ghi công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 3.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên bà con diêm dân đang làm việc trên cánh đồng muối Cuán Thẻ (Ảnh: VGP)

Tiếp đó, Thủ tướng đã đến khảo sát tổ hợp kinh tế xanh, sản xuất muối sạch và năng lượng tái tạo tại huyện Thuận Nam. Động viên, ân cần thăm hỏi đời sống, công việc của các diêm dân đang làm việc trên cánh đồng muối, Thủ tướng bày tỏ phấn khởi khi được các diêm dân cho biết công việc đỡ vất vả hơn so với cách làm muối truyền thống do cơ giới hóa nhiều hơn, ứng dụng nhiều khoa học, công nghệ và thu nhập bảo đảm hơn. 

Cánh đồng muối sạch có sản lượng 300.000 tấn/năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Còn 3 công trình điện mặt trời và nhà máy điện gió có tổng công suất 500 MW, góp phần cung cấp năng lượng sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cả nước. 

Thủ tướng đánh giá, sản xuất muối, năng lượng mặt trời, năng lượng gió trên một diện tích là mô hình mới, đề nghị địa phương, nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu phát huy hơn nữa các tiềm năng, khai thác, sử dụng tốt nhất các nguồn lực trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân, cùng địa phương phát triển theo chiều sâu, bền vững, chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, đào tạo, nâng cao trình độ người lao động, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Tiếp đó, Thủ tướng đã tới khảo sát quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Ninh Thuận, khu tổ hợp Cà Ná, cảng Cà Ná tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Theo quy hoạch, tổ hợp gồm: Cảng logistics Cà Ná rộng 125 ha, công suất tối đa 800.000 container mỗi năm, tổng mức đầu tư 3.600 tỷ đồng; cảng tổng hợp Cà Ná có tổng mức đầu tư 5.600 tỷ đồng, khu công nghiệp Cà Ná có tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng và nhà máy điện khí với tổng mức đầu tư 52.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 sắp đi vào hoạt động vào đầu quý II.

Thủ tướng và các nhà đầu tư nhắc lại việc từ 10 năm trước, Thủ tướng đã chia sẻ với nhà đầu tư về tầm nhìn, yêu cầu phát triển khu vực này với động lực phát triển chính là dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết trước hết. Hôm nay, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các phương châm này trong quá trình phát triển sắp tới.

Vào chiều tối nay, Thủ tướng đã đến thăm, khảo sát trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến có diện tích hơn 20ha tại xã An Hải, huyện Ninh Phước. Tại trang tại này, hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt trên các công trình xây dựng và hệ thống sân đường nội bộ của trang trại. Lượng điện sản xuất được sẽ cung cấp cho các hoạt động của trang trại. Cùng với đó, mọi hoạt động sản xuất tại trang trại được diễn ra khép kín, tuần hoàn.

Đặc biệt, mô hình trồng măng tây xanh tại trang trại theo tiêu chuẩn Organic của Hoa Kỳ đã khai thác được tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển loại cây trồng đặc thù của tỉnh, có giá trị kinh tế cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước