Tổng Bí thư: Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội phải luôn "tự soi, tự sửa"

Phương Mai, Tô Dũng, Việt Thanh-Thứ hai, ngày 19/12/2022 12:09 GMT+7

VTV.vn - Sáng 19/12, Quân ủy TW tổ chức Hội nghị Phiên họp lần thứ 5 để xem xét thông qua một số nội dung công việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư: Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội phải luôn tự soi, tự sửa - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư: Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội phải luôn tự soi, tự sửa - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Hội nghị Quân ủy Trung ương thảo luận Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng Quân đội về chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư: Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội phải luôn tự soi, tự sửa - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư: Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội phải luôn tự soi, tự sửa - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tổng Bí thư: Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội phải luôn tự soi, tự sửa - Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả như trên là do Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tập thể Quân ủy Trung ương và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, hành động vì lợi ích chung; kiên quyết khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện giải pháp đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.

Tổng Bí thư: Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội phải luôn tự soi, tự sửa - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Trong năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bên cạnh nhiệm vụ quan trọng nhất là tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thì phải tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu trong toàn Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn "tự soi, tự sửa" để trong bất cứ trong hoàn cảnh nào, khó khăn, phức tạp đến đâu thì phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn được giữ vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước