Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt hơn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/08/2021 19:33 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Phiên họp thứ 20 (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Công tác phòng chống tham nhũng không chững lại mà vẫn tiếp tục làm quyết liệt, bài bản, ngày càng có hiệu quả hơn thêm nhiều bài học quý, có nhiều kinh nghiệm tốt hơn.

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 20, đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời 4 vụ án trọng điểm

Theo báo cáo của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, đầu năm đến nay cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với trên 70 tổ chức đảng, trên 8.000 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái và hơn 20 đảng viên bị kỷ luật do vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 14 đoàn kiểm tra, đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, 7 cán bộ diện Trung ương quản lý và nhiều cán bộ, lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp nhà nước có sai phạm.

Ngành Thanh tra, Kiểm toán đã phát hiện sai phạm về kinh tế 54.474 tỷ đồng và 1.760 ha đất; kiến nghị xử lý tài chính hơn 23.499 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 7.017 tỷ đồng và 644 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 851 tập thể và 2.073 cá nhân. Ngành Thanh tra đã phát hiện, xử lý 20 vụ, 35 đối tượng tham nhũng và có liên quan đến tham nhũng.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 1850 vụ án/3.294 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 144 vụ án/384 bị can các tội tham nhũng.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, từ sau Phiên họp 19 của Ban Chỉ đạo đến nay, đã khởi tố mới 7 vụ án/35 bị can, khởi tố thêm 55 bị can trong 10 vụ án; phục hồi điều tra 1 vụ án/7 bị can; kết thúc điều tra 12 vụ án/111 bị can, kết thúc điều tra bổ sung 2 vụ án/23 bị can; truy tố 11 vụ án/112 bị can; xét xử sơ thẩm 13 vụ án/82 bị cáo; xét xử phúc thẩm 6 vụ án/20 bị cáo.

Khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời 4 vụ án trọng điểm: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí Ethanol Phú Thọ và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam; Vụ án xảy ra tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; Vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) liên quan đến dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

Khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”

Cộng tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở nhiều địa phương có chuyển biến tích cực, khắc phục dần tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Các địa phương qua thanh tra, kiểm tra đã chuyển 80 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Nhiều địa phương đã khởi tố mới nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế như: Khánh Hòa 7 vụ/8 bị can; Thanh Hóa 7 vụ/16 bị can; Bắc Ninh 6 vụ/22 bị can; Nam Định 5 vụ/10 bị can; Phú Thọ 4 vụ/10 bị can; Thái Nguyên 4 vụ/6 bị can; Quảng Nam 4 vụ/7 bị can; Nghệ An 3 vụ/8 bị can; Hà Tĩnh 3 vụ/7 bị can, Tây Ninh 3 vụ/7 bị can...

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan tố tụng đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế có giá trị hơn 14.413 tỷ đồng; cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 1.995 tỷ đồng. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn tẩu tán tài sản trị giá trên 1.467 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác; trong giai đoạn thi hành án đã thu hồi gần 1.900 tỷ đồng.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành được quan tâm nhất là kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều cán bộ tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chống tham nhũng. Qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nội bộ, các bộ, ngành đã phát hiện, chuyển 125 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt hơn - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại phiên họp (Ảnh: TTXVN)

Các thành viên Ban chỉ đạo cũng nhất trí cho rằng, thời gian qua các cơ quan chức năng đã kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về cơ chế mới xử lý sai phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án:

Các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì báo cáo ngay cho Thường trực Ban Chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo xử lý; đồng thời chuyển ngay thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của Đảng.

Phòng chống tiêu cực để không chệch hướng

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng có nhiều khó khăn nhưng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã nhanh chóng kiện toàn, nỗ lực khắc phục khó khăn để vẫn tập trung cao độ cho công tác phòng chống tham nhũng. Đồng thời,Tổng Bí thư cũng yêu cầu các thành viên tiếp tục xác định rõ khái niệm tiêu cực để mở rộng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua thực tế 6 tháng đầu năm cho thấy, công tác phòng chống tham nhũng không chững lại hay chùng xuống mà vẫn tiếp tục làm quyết liệt, bài bản, ngày càng có hiệu quả hơn, thêm nhiều bài học quý, có nhiều kinh nghiệm tốt hơn. Tổng Bí thư đánh giá xử lý các vụ việc, vụ án đã thành quy trình phối hợp rất nhuần nhuyễn, trong đó có việc phối hợp giữa các cơ quan để cùng tìm tiếng nói chung, thống nhất đảm bảo tiến độ xử lý.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo những vụ án trọng điểm, những vụ án có tác động nguy hiểm, có tính cảnh báo răn đe cho các cơ quan khác, địa phương khác chứ Ban Chỉ đạo không làm thay các cơ quan chức năng. Tổng Bí thư cũng ghi nhận nhiều kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên tinh thần của phiên họp thứ 19 diễn ra hồi tháng 1 năm nay, bên cạnh công tác phòng chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo sẽ mở rộng chỉ đạo công tác phòng chống tiêu cực. Do vậy, tại phiên họp hôm nay, các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ cho ý kiến về nội hàm tiêu cực là gì, phạm vi của các hành vi tiêu cực... Đây là những ý kiến quan trọng để sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt hơn - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Phiên họp thứ 20 (Ảnh: TTXVN)

Đẩy nhanh xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng vừa phải tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2021; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo phấn đấu đến hết năm 2021 kết thúc điều tra 2 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 6 vụ án, xét xử sơ thẩm 9 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 5 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Nhất là, tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong các vụ án, vụ việc xảy ra tại Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa; khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án:

Vụ án xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Vụ án xảy ra tại Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận, Công ty Phát triển Nam Sài Gòn và các đơn vị liên quan;

Vụ án xảy ra tại Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận;

(4) Vụ án "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ"; "Nhận hối lộ" liên quan đến Phan Văn Anh Vũ; Vụ án xảy ra tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, Công ty VN Pharma và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế; thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản giai đoạn 2011 - 2017.

Ban Chỉ đạo yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, nhân dân.

Cũng tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến đối với Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, ý quyền hạn của Ban Chỉ đạo để chỉ đạo phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực. Đề án xác định đối tượng của công tác phòng, chống tiêu cực là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị; trọng tâm chỉ đạo phòng, chống tiêu cực của Ban Chỉ đạo là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, hành vi tiêu cực khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Ban Chỉ đạo thống nhất ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 10 vụ án, 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Bổ sung một số vụ án và 5 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Giao Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc việc xử lý 1 vụ việc, 2 vụ án.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước