Trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Tạ Hiển-Thứ năm, ngày 20/10/2022 18:45 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

VTV.vn - Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vào ngày 21/10.

Chiều nay (20/10), Quốc hội đã tiến hành họp riêng về công tác nhân sự, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Ảnh 1.

Ông Trần Sỹ Thanh

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Sau đó Quốc hội thảo luận ở Đoàn về: miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến, vào ngày mai (21/10), sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng trong ngày mai, Quốc hội sẽ tiến hành việc bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Liên quan đến việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, tại buổi họp báo về chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, việc xem xét miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với đối với ông Nguyễn Văn Thể là theo nguyện vọng cá nhân và theo phân công, sắp xếp, bố trí nhân sự của cấp có thẩm quyền.

Về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, vào tháng 7, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước