Tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/12/2020 14:26 GMT+7

VTV.vn - Trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới vẫn sẽ là tuyên truyền cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền biển đảo vừa diễn ra sáng 16/12 tại tỉnh Lạng Sơn, do Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Hải quân, phối hợp với ban Tuyên giáo các tỉnh/thành phố tổ chức.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hình thức tuyên truyền về biển đảo có sự thay đổi phù hợp, bằng hình thức trực tuyến nên vẫn kịp thời thông tin về diễn biến mới trên biển Đông, góp phần phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc và định hướng dự luận.

Đồng thời, các phong trào, cuộc vận động hướng về biển đảo cũng được tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Việc phối hợp tuyên truyền sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Ngô Văn Thành - Chính ủy Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Hải quân đã phát biểu bên lề hội nghị về hiệu quả của công tác tuyên truyền này.

Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền biển, đảo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước