Việt Nam cam kết khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu

Anh Thư, Thanh Long-Thứ sáu, ngày 28/10/2022 20:06 GMT+7

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

VTV.vn - Chiều 28/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã làm việc với đoàn công tác của Ủy ban châu Âu (EC) về chuyến kiểm tra lần thứ 3 đối với các giải pháp gỡ thẻ vàng thủy sản của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị EC và các nước thành viên EU tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam thực hiện các khuyến nghị hiệu quả hơn. Đoàn EC đánh giá cao những tiến bộ và quyết tâm của Việt Nam trong ngăn chặn đánh bắt IUU.

Việt Nam cam kết khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu - Ảnh 1.

Ông Roberto Cesari, Trưởng bộ phận khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của EC phát biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phía EC cũng đề nghị tăng mức xử phạt tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài hơn nữa, không khoan nhượng với hành vi IUU, đồng thời kiểm soát kỹ hơn hải sản nhập khẩu vào Việt Nam.

Việt Nam cam kết khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao tặng quà kỷ niệm cho Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phó Thủ tướng cam kết sẽ điều chỉnh chế tài xử phạt IUU, thực hiện chiến lược thủy sản bền vững bằng cách giảm đánh bắt, tăng nuôi trồng; quyết tâm ngăn chặn và tiến tới loại bỏ tình trạng khai thác trái phép, vì uy tín và lợi ích của quốc gia.

Dự kiến trong thời gian 6 tháng, đoàn công tác sẽ tiếp tục có chuyển kiểm tra, đánh giá lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước