Việt Nam chung tay bảo vệ môi trường

Lê Tuyển, Phạm Thành (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 04/03/2022 13:41 GMT+7

VTV.vn - Đêm 3/3 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng LHQ đã có cuộc họp tham vấn về chủ đề "Bảo vệ hành tinh và sẵn sàng cho tương lai".

Cuộc họp tập trung vào các đề xuất về môi trường, khí hậu, y tế và hỗ trợ thế hệ tương lai được nêu trong Báo cáo "Chương trình hành động chung" của Tổng Thư ký LHQ.

Chủ tịch Đại hội đồng Khóa 76 Abdulla Shahid nhấn mạnh, các đề xuất được đưa ra rất kịp thời và kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay đối phó với các thách thức này.

Việt Nam chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ việc kết hợp thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, cũng như các sáng kiến mới của Tổng thư ký LHQ.

Việt Nam nhất trí kế hoạch tiêm chủng toàn cầu và hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình tiếp cận công nghệ y tế, tăng cường thể chế và tài chính cho WHO.

Về biến đổi khí hậu, Đại sứ cho biết tại COP-26, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và sẽ không xây nhà máy điện than mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước