Việt Nam làm Chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Đông Nam Á

Công Hoan-Thứ tư, ngày 14/12/2022 06:31 GMT+7

Đại diện Hiệp hội Cảng biển Việt Nam tiếp nhận Chủ tịch và Tổng thư ký APA

VTV.vn - Việt Nam đã được bầu làm Chủ tịch luân phiên điều hành của Hiệp hội Cảng biển Đông Nam Á nhiệm kỳ 2023-2024.

Đây là quyết định được đưa ra tại Hội nghị Hiệp hội Cảng biển Đông Nam Á (APA) được tổ chức sáng 13/12 ở Malaysia.

Đoàn công tác của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) tham dự gồm Ban chấp hành VPA, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (SNP), Cảng Sài Gòn, Cảng Hải Phòng, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), Cảng Đà Nẵng.

Các nước thành viên của APA bao gồm Việt Nam, Brunei Darussalam, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Việt Nam làm Chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Đông Nam Á - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Hải quan

Tại hội nghị APA 46, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới phát triển bền vững hệ thống cảng biển trong khu vực Đông Nam Á; biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các dự án cảng biển trong khu vực và trao đổi thông tin giữa các cảng thành viên hiệp hội.

Các đại biểu cũng thảo luận về vấn đề liên quan tới số hóa và xanh hóa của các cảng biển trong khu vực cùng các giải pháp để nâng cao hoạt động của hiệp hội trong chương trình hoạt động của 5 năm tới. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2023-2024, Việt Nam được bầu là Chủ tịch luân phiên điều hành và Tổng thư ký của APA.

Thượng tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cảng biển Việt Nam giữ chức Chủ tịch; ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng giám đốc Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) giữ chức Tổng thư ký của APA.

Phát biểu nhậm chức Chủ tịch APA nhiệm kỳ 2023-2024, Thượng tá Bùi Văn Quỳ nhấn mạnh: Sẽ hiện thực hóa các sáng kiến xây dựng Cảng biển ASEAN một cửa; xây dựng hệ sinh thái số Cảng biển ASEAN, hội nhập hơn nữa với các tổ chức cảng và hàng hải quốc tế (IAPH) và mạng lưới cảng dịch vụ Apec (APSN) vì mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ hệ thống kết nối, số hóa và xanh hóa các cảng, giảm khí Carbonic như cam kết của các chính phủ theo COP 26, nâng cao hiệu suất và hiệu quả các cảng vì một cộng đồng cảng biển ASEAN ngày càng phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước