Việt Nam quan tâm đến việc bảo đảm toàn diện quyền con người

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/03/2022 20:24 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Việt Nam đưa ra thông điệp: "Tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác, bảo đảm quyền con người cho tất cả mọi người".

Hôm nay (2/3), trong thông điệp gửi tới Phiên họp cấp cao Khóa họp lần thứ 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng đoàn Việt Nam tái khẳng định mong muốn đóng góp của Việt Nam thông qua việc ứng cử làm thành viên nhiệm kỳ 2023-2025, sẵn sàng hợp tác thúc đẩy các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền thông qua đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Việt Nam quan tâm đến việc bảo đảm toàn diện quyền con người trên tất cả các khía cạnh, ưu tiên quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, bình đẳng giới; thúc đẩy quyền sức khỏe, quyền giáo dục có chất lượng, quyền được có việc làm gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Việt Nam bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đặt con người làm trung tâm Việt Nam bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đặt con người làm trung tâm

VTV.vn - Ngày 10/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo tham vấn lần thứ hai về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế UPR chu kỳ III của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước