Viettel cần tiên phong, kiến tạo cuộc sống số tại Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/07/2020 18:19 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (16/7), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và làm việc với tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel cần nỗ lực tạo sự đột phá về phát triển ngành viễn thông và tăng cường vai trò tiên phong trong kiến tạo cuộc sống số tại Việt Nam.

Sau 30 năm phát triển, tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của nền kinh tế, kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Trong giai đoạn 2016-2020, tập đoàn tạo ra khoảng 1,23 triệu tỷ đồng doanh thu, 200.000 tỷ đồng lợi nhuận, đóng góp khoảng 195.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Hiện, thương hiệu này được định giá khoảng 5,8 tỷ USD, xếp thứ 28 trên bảng xếp hạng 150 thương hiệu viễn thông có giá trị lớn nhất thế giới năm 2020.

Đánh giá cao những thành tích và cơ bản nhất trí với định hướng chiến lược đến năm 2025 của tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, đúng quy định pháp luật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tập đoàn cần tiếp tục giữ vững vị trí cao trong hoạt động viễn thông thế giới, đồng thời chú ý tới một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của tập đoàn, đó là phải đi đầu trong công nghệ số.

Đề cập tới yêu cầu kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị tập đoàn tập trung nghiên cứu, sản xuất, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Viettel tiếp tục phát triển và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước