VTV truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận KT-XH và chất vấn của Quốc hội

Tạ Hiển-Chủ nhật, ngày 07/11/2021 16:32 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 8-13/11, Đài THVN sẽ truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận, phiên chất vấn & trả lời chất vấn và phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV .

Bắt đầu từ ngày 8/11 sẽ diễn ra đợt 2 của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Các đại biểu sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội trong 6 ngày (từ ngày 8-13/11) để tiến hành nhiều nội dung quan trọng.

Trong 2 ngày 8 và 9/11, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận ở hội trường về:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

+ Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

+ Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Trong phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đài THVN sẽ truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận của Quốc hội từ 8h00 - 11h30 và 14h00 - 17h00 ngày 8 và 9/11 trên kênh VTV1.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày, vào ngày 10, 11 và nửa ngày 12/11/2021.

4 nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn để chất vấn gồm các lĩnh vực: Y tế; lao động, thương binh và xã hội; kế hoạch và đầu tư; giáo dục và đào tạo.

4 trưởng ngành các lĩnh vực: Y tế, LĐTB&XH, KH&ĐT, GD&ĐT sẽ tham gia trả lời chính tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực y tế. Nội dung chất vấn dự kiến gồm công tác phòng, chống COVID-19 thời gian qua và chiến lược vaccine...Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Nội dung chất vấn dự kiến gồm việc thực hiện các gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; quản lý công tác thiện nguyện... Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Lao động - Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung.

Nhóm vấn đề thứ ba là lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nội dung chất vấn dự kiến gồm: Giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nội dung chất vấn dự kiến gồm: việc bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch COVID-19... Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Ngoài ra, các thành viên Chính phủ khác cũng sẽ tham gia trả lời những vấn đề liên quan.

Đài THVN sẽ truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội từ 8h00 - 11h30 và 14h00 - 17h00 ngày 10/11 và 9/11; từ 8h00 - 11h30 ngày 12/11 trên kênh VTV1.

Bên cạnh đó, phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV cũng sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 13/11 trên kênh VTV1.

Vấn đề từ thiện, vaccine, gói hỗ trợ COVID-19... sẽ được chất vấn tại Quốc hội Vấn đề từ thiện, vaccine, gói hỗ trợ COVID-19... sẽ được chất vấn tại Quốc hội

VTV.vn - 4 nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn để chất vấn tại kỳ họp thứ 2 là gồm: Y tế; lao động, thương binh và xã hội; kế hoạch và đầu tư; giáo dục và đào tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước