Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Quân khu 4 có vị trí địa chiến lược hết sức quan trọng. Trong chiến tranh, Quân khu 4 đóng vai trò nối miền Nam và miền Bắc, vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến, có vị trí đặc biệt trong liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào-Campuchia.
Cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao ý chí, bản lĩnh, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Quân khu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tăng cường nắm chắc, dự báo tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phát huy vai trò "đội quân công tác, đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất", tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa trong quân đội, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân-dân, đặc biệt, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thủ tướng tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ tiếp tục nỗ lực, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!