Ảnh: Đình Hiệp
Sáng 10/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh và nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn Thủ đô. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến UBND các xã, phường của Thủ đô.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, kéo theo những tác động đáng kể đến giá xăng dầu trong nước cũng như tâm lý thị trường.
Tâm lý tích trữ xăng dầu gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro
Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, từ cuối tháng 2/2026, những biến động địa chính trị tại Trung Đông đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu thay đổi nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá xăng dầu và nguồn cung tại nhiều quốc gia.
Theo Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Hà Nội hiện khoảng 150.000m3 mỗi tháng, trong đó xăng chiếm khoảng 110.000m3 và dầu khoảng 40.000m3. Toàn thành phố hiện có 453 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Nguồn cung xăng dầu chủ yếu đến từ các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex Hà Nội, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, PVOIL Hà Nội cùng nhiều thương nhân phân phối trong hệ thống bán lẻ.

Ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đình Hiệp.
Theo Sở Công Thương, từ ngày 6 - 8/3, lượng phương tiện đến mua xăng tại nhiều cửa hàng trên địa bàn, đặc biệt ở khu vực nội đô, tăng đột biến. Một số cửa hàng đã phải tạm dừng bán do chưa kịp bổ sung nguồn cung.
Tuy nhiên, đến ngày 9/3, tình hình thị trường đã dần ổn định. Phần lớn cửa hàng xăng dầu hoạt động bình thường, nguồn cung được bổ sung kịp thời và việc niêm yết giá được thực hiện đúng quy định.
Theo đánh giá của Sở Công Thương, nguyên nhân chính của hiện tượng tăng đột biến nhu cầu mua xăng dầu thời gian qua xuất phát từ tâm lý lo ngại và xu hướng tích trữ của một bộ phận người dân, chứ chưa phản ánh đúng nhu cầu tiêu dùng thực tế.
Việc tích trữ xăng dầu trong các can, thùng chứa tự phát cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Trước tình hình này, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ quanh các khu vực cửa hàng.
Để bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường, Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời. Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối duy trì hoạt động ổn định của hệ thống cửa hàng xăng dầu, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho thị trường.
Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung hoặc giảm chiết khấu bất hợp lý.
Hà Nội xây dựng kịch bản ứng phó để giữ ổn định thị trường
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các sở, ngành cần theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng thế giới để chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, ngay khi xuất hiện những biến động từ thị trường năng lượng quốc tế, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương thường xuyên nắm bắt tình hình và tham mưu các giải pháp điều hành.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong những năm gần đây Hà Nội đã nhiều lần phải đối mặt với các thách thức liên quan đến chuỗi cung ứng hàng hóa. Điển hình như giai đoạn dịch Covid-19, việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, buộc thành phố phải triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nhằm bảo đảm lưu thông và ổn định thị trường.

Hà Nội yêu cầu các sở, ngành theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng thế giới để chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trong dài hạn Hà Nội sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan Trung ương có giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định hơn, đồng thời đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và ưu tiên nguồn hàng cho các đô thị lớn.
Thành phố cũng đang rà soát quy hoạch hệ thống kho dự trữ xăng dầu, nghiên cứu phương án mở rộng năng lực dự trữ năng lượng trong thời gian tới. Mục tiêu là từng bước nâng năng lực dự trữ lên mức có thể đáp ứng nhu cầu từ 6 tháng đến 1 năm trong các tình huống bất thường.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: "Nếu vẫn phải xuất khẩu dầu thô trong khi nhập khẩu sản phẩm xăng dầu thì hiệu quả chưa cao. Việc tăng cường năng lực chế biến trong nước sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài".
Trước mắt, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu và ổn định thị trường. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn xăng dầu cho các lĩnh vực thiết yếu như sản xuất, dịch vụ công ích, các công trình trọng điểm và những hoạt động đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế.
Kiên quyết ngăn chặn đầu cơ, giữ vững ổn định thị trường

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đình Hiệp.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, tình hình giá xăng dầu trên thế giới và trong nước đang diễn biến phức tạp do ảnh hưởng từ căng thẳng chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh sản xuất và triển khai nhiều dự án đầu tư lớn, việc giá xăng dầu biến động đã tác động rõ rệt đến chi phí sản xuất, vận tải và tiến độ thi công các công trình.
Thời gian qua, thành phố đã chủ động chỉ đạo Sở Công Thương cùng các sở, ngành liên quan phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối xăng dầu để bảo đảm nguồn cung phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung, ưu tiên phân bổ xăng dầu cho các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế.
Theo đó, nguồn nhiên liệu cần được ưu tiên trước hết cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải và thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của thành phố.
Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu bảo đảm nguồn nhiên liệu cho hệ thống vận tải công cộng như xe buýt, taxi và các phương tiện vận chuyển hành khách nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân.
Đối với lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Các hành vi găm hàng, đầu cơ, tích trữ để trục lợi phải được phát hiện và xử lý nghiêm nhằm giữ ổn định thị trường.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: "Giai đoạn hiện nay là thời điểm khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nhiên liệu, nhưng thành phố phải bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và xây dựng vẫn được duy trì ổn định. Khi tình hình được cải thiện, Hà Nội vẫn phải giữ được đà tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra".
Bên cạnh các giải pháp quản lý thị trường, chính quyền các xã, phường cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ tình hình và tin tưởng vào các giải pháp điều hành của Chính phủ và thành phố.
Thông điệp được đưa ra là không hoang mang, không tích trữ xăng dầu, đồng thời phối hợp cùng chính quyền giữ ổn định thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì nhịp phát triển kinh tế của Thủ đô.
Bình luận (0)