VN-Index mất mốc 1.700 điểm
Kết thúc phiên cuối tuần 3/4, VN-Index đóng cửa tại 1.684,04 điểm, tăng 41,52 điểm so với đầu tuần; tuy nhiên chỉ tăng 11,24 điểm, tương đương 0,67% so với tuần trước. Diễn biến này phản ánh trạng thái hồi phục nhưng "dè dặt" khi chỉ số có hai phiên đầu tuần tăng tốt, bứt phá hơn 35 điểm trong phiên giữa tuần, có thời điểm vượt 1.710 điểm, trước khi suy yếu và đánh mất mốc 1.700 điểm do lực cầu chưa đủ mạnh.
Áp lực điều chỉnh phiên cuối tuần đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG, GEE, BID và TCB, mỗi mã lấy đi khoảng 1 điểm của VN-Index. Ngược lại, VIC và VHM đóng vai trò nâng đỡ, đóng góp hơn 3 điểm giúp kìm hãm đà giảm.
Xét theo nhóm ngành, sắc đỏ chiếm ưu thế. Nhóm dịch vụ truyền thông giảm hơn 3% với nhiều mã giảm sâu như VGI, FOX, MFS, TTN, VNB. Các nhóm công nghiệp, tiêu dùng không thiết yếu và nguyên vật liệu cũng chịu áp lực khi hàng loạt cổ phiếu như CII, VCG, GMD, GEX, MWG, HPG, DCM, DPM giảm trên 2%. Ở chiều ngược lại, năng lượng và bất động sản là hai nhóm hiếm hoi giữ được sắc xanh, chủ yếu nhờ các cổ phiếu đầu ngành như BSR, VIC, VHM và NVL.
Tính chung cả tuần, VHM và VIC là hai trụ cột dẫn dắt đà hồi phục khi lần lượt đóng góp khoảng 15 điểm và 14,5 điểm cho VN-Index. Ngược lại, nhóm ngân hàng tạo áp lực đáng kể khi VCB, CTG, TCB, BID và VPB nằm trong nhóm kéo giảm mạnh nhất, khiến chỉ số mất hơn 7 điểm.
Thanh khoản thị trường duy trì ở mức trung bình. Lũy kế tuần, khối lượng giao dịch bình quân trên HOSE đạt khoảng 876 triệu cổ phiếu, giảm 3,79%; giá trị đạt khoảng 24.862 tỷ đồng, tăng 4,71% so với tuần trước. Toàn thị trường ghi nhận 14/21 nhóm ngành giảm điểm; trong đó, bất động sản, hóa chất và bảo hiểm là ba nhóm tăng mạnh nhất; ngược lại, phân bón, điện và cảng biển giảm sâu.
Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi duy trì bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.628 tỷ đồng trên HOSE, trong khi mua ròng 597 tỷ đồng trên HNX và 6 tỷ đồng trên UPCOM. MSN, HCM và DGC là các mã được mua ròng mạnh, trong khi áp lực bán tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VCB, FPT, MBB, HDB, BID và VPB.
Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), sau giai đoạn giảm mạnh và phục hồi, VN-Index đang chuyển sang tích lũy trong biên độ 1.650 - 1.750 điểm; trong đó, vùng 1.750 điểm là kháng cự mạnh. Áp lực chốt lời có thể gia tăng tại vùng kháng cự, khiến chỉ số có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.650 - 1.680 điểm. SHS cho rằng thị trường tháng 4 tiếp tục chịu tác động từ rủi ro địa chính trị, lãi suất tăng, dòng tiền ký quỹ cao, song nền kinh tế vẫn có dư địa hỗ trợ, vì vậy duy trì quan điểm trung lập và thận trọng.
Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam nhận định VN-Index đã có hai tuần phục hồi liên tiếp với mức tăng nhẹ 0,67%, cho thấy xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nhịp phục hồi đang chậm lại trong bối cảnh lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng do căng thẳng Trung Đông. Công ty này cho rằng chỉ số có thể "zích zắc" hồi phục lên vùng kháng cự 1.770 – 1.790 điểm trước khi quay lại điều chỉnh, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ danh mục và gia tăng tỷ trọng thận trọng khi thị trường rung lắc.
Bình luận (0)