Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay ghi nhận một phiên tăng điểm tích cực. Chỉ số VN-Index tăng gần 80 điểm, vượt lên trên mốc 1.750 điểm. Động lực đến từ việc tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán FTSE Russell công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026. Theo đó, xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp.
FTSE Russell cho biết, họ vui mừng khi thấy thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục vững bước trên lộ trình nâng hạng, đánh giá cao sự quyết liệt của Chính phủ và ngành tài chính thúc đẩy các giải pháp để phát triển thị trường vốn Việt Nam ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
Bà Wanming Du - Trưởng Bộ phận Chính sách chỉ số, FTSE Russell cho biết: "Chúng tôi chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có mặt trên bản đồ toàn cầu với tư cách là thị trường mới nổi thứ cấp. Để đảm bảo việc nâng hạng bền vững, việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) là rất cần thiết để hấp dẫn dòng vốn ngoại. Và chúng tôi được biết Ủy ban chứng khoán Nhà nước đang xây dựng lộ trình triển khai vào đầu năm 2027".
Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, từ tháng 9/2026, nhiều cổ phiếu Việt Nam sẽ bắt đầu vào rổ chỉ số FTSE toàn cầu và ước tính giá trị có thể đầu tư của vốn ngoại là khoảng 1,5 - 1,6 tỷ USD.
Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu ý kiến: "Các phân tích cũng chỉ ra rằng đó mới chỉ là con số từ các quỹ đầu tư thụ động. Còn với số lượng và giá trị từ các nhà đầu tư chủ động sẽ gấp vài lần con số từ quỹ đầu tư thụ động".
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cũng cho biết nếu doanh nghiệp Việt đáp ứng các tiêu chí về minh bạch thông tin, tỷ lệ cổ tức hay số lượng cổ phiếu lưu hành cho nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư theo chuẩn mực quốc tế thì cơ hội thu hút dòng vốn ngoại sẽ càng lớn hơn.
Bình luận (0)