Chứng khoán phố Wall giảm điểm mạnh nhất trong vòng 2 năm

TCKD-Thứ hai, ngày 04/08/2014 14:03 GMT+7

Ảnh minh họa

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, thị trường chứng khoán phố Wall chứng kiến phiên giao dịch giảm điểm mạnh nhất trong vòng 2 năm qua trước sự ngỡ ngàng của giới đầu tư.

Chỉ số chứng khoán S&P 500 sụt giảm 2,7%. Tình hình chiến sự tại Trung Đông, bất ổn gia tăng từ vụ Nga và Ukraine, hay sự kiện Argentina vỡ nợ đều đóng vai trò là chất xúc tác khiến thị trường bán tháo ồ ạt.

Một nguyên nhân chính là hàng loạt thông số kinh tế vĩ mô thuận lợi được công bố trong tuần qua khiến giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED sẽ nâng mức lãi suất sớm hơn so với dự định. Cũng chính nguyên nhân này, chuyên gia kinh tế nhận định, thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm mạnh và thậm chí có thể sụt giảm mức 10% trong cả năm nay so với mức 5% được các chuyên gia dự báo trước đó.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước