Chứng khoán châu Á lên mức cao nhất trong 6 năm

Thanh Lâm-Thứ năm, ngày 24/07/2014 17:04 GMT+7

Thị trường chứng khoán châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu khủng hoảng tài chính năm 2008. Việc thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới là nguyên nhân đẩy thị trường chứng khoán châu Á đi lên.

Trong phiên giao dịch sáng nay (24/7), chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương tăng 0,2% lên mức 148,76 điểm, đây là mức cao nhất từ tháng 6/2008.

Hàng loạt những thông tin kinh tế tích cực được tung ra trong phiên giao dịch sáng nay khiến thị trường khu vực tăng điểm. Cụ thể, kết quả kinh doanh thuận lợi từ các nhà sản xuất Trung Quốc, Nhật Bản và Australia. Hầu hết các thị trường chứng khoán đều tăng điểm như: Thượng Hải, Hong Kong, Australia…

Mặc dù thông tin máy bay TransAsia gặp tai nạn khiến 47 người thiệt mạng nhưng chỉ số chứng khoán Đài Loan vẫn tăng 0,2%. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng máy bay này đã giảm hết biên độ cho phép khi mở cửa thị trường, mức thấp nhất kể từ khi cổ phiếu này niêm yết năm 2010.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước