Giới đầu tư đổ tiền vào chứng khoán

Quỳnh Anh-Thứ bảy, ngày 11/05/2013 07:52 GMT+7

Ảnh minh họa

 Giá vàng đã phục hồi 11%, tuy nhiên giới đầu tư thế giới vẫn quay lưng lại với tài sản này và đổ tiền vào cổ phiếu, khiến thị trường chứng khoán liên tiếp lập kỷ lục mới.

Theo số liệu tổng hợp của Index Universe, kể từ khi giá vàng lập đáy 1.321,5 USD/ouce giữa tháng 4, giá vàng bắt đầu ổn định và tăng hơn 11%, tuy nhiên, các nhà đầu tư quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bị rút ròng 4,4 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, tổng số tiền rút khỏi quỹ đầu tư vàng lên 14 tỷ USD. Do bị rút ròng liên tiếp, Gold trust hiện không còn là quỹ đầu tư tín thác vàng lớn thứ 6 thế giới. Lần đầu tiên kể từ năm 2008, lượng vàng do quỹ tín thác nắm giữ thấp hơn dự trữ vàng của Trung Quốc.

Các nước, tổ chức nắm giữ vàng nhiều nhất hiện nay là Mỹ, Đức, Pháp, Trung Quốc, IMF, SPDR Gold Trust, Thụy Sỹ....

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước