Chiến lược phát triển ngành Dược: Thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước

PV-Thứ năm, ngày 25/12/2014 05:09 GMT+7

Những nội dung cụ thể và hiệu quả của chiến lược phát triển ngành Dược là chủ đề chính được bàn luận trong Đối thoại chính sách tuần này.

Ngành Y tế đã công bố Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2030. Đây là một chiến lược dài hạn và liên quan mật thiết đến từng người dân Việt Nam bởi hầu hết mọi người đều sẽ phải sử dụng thuốc trong đời.

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình đã mời tới ông Trương Quốc Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, Giáo sư Lê Văn Truyền - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Trần Đức Chính - Tổng thư ký Hiệp hội Dược Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình:

 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước