100.000 trẻ sơ sinh thiệt mạng mỗi năm vì chiến tranh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/02/2019 13:07 GMT+7

VTV.vn - Số liệu đáng báo động này được đưa ra bởi Save the Children, tổ chức phi chính phủ quốc tế vì trẻ em, hoạt động trên 120 quốc gia.

Ít nhất 100.000 trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm do các cuộc xung đột vũ trang. Trong số 10 quốc gia thiệt hại nặng nề nhất, ước tính khoảng 550.000 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng vì chiến tranh và những hậu quả từ chiến tranh, từ năm 2013-2017. 

Nguyên nhân có thể kể đến như nạn đói, bệnh viện và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, không được tiếp cận với hệ thống y tế và vệ sinh, không tiếp cận được với nguồn viện trợ. Những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất là Syria, Yemen, Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Iraq, Mali… Save the Children còn cho biết gần 20% tổng số trẻ em toàn cầu đang sống trong khu vực xung đột.

Báo động tình trạng trẻ em bị chiêu mộ làm công cụ chiến tranh Báo động tình trạng trẻ em bị chiêu mộ làm công cụ chiến tranh

VTV.vn - Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 2017 là năm tồi tệ với trẻ em bị chiêu mộ làm công cụ chiến tranh trong các cuộc xung đột khắp thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước