20% doanh nghiệp trên cả nước không có thưởng Tết

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 21/01/2019 15:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Vẫn có tới 20% DN không có thưởng Tết cho người lao động, tương đương khoảng hơn 5.000 doanh nghiệp. Nguyên nhân chính là bởi tình hình sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn.

Khảo sát của Bộ LĐ-TB&XH tại hơn 25.000 doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc cho thấy, tiền lương năm và tiền thưởng Tết tăng so với năm trước đó.

Nơi có mức thưởng cao chủ yếu tập trung ở các ngành như ngân hàng, tài chính, bất động sản. Ngược lại, các doanh nghiệp lĩnh vực gia công, chế biến có mức thưởng thấp.

Trong hệ thống pháp luật về lao động hiện hành không có quy định bắt buộc về thưởng Tết mà chỉ dựa trên thỏa thuận giữa đôi bên.

Theo khảo sát của Bộ LĐ-TB&XH, lương bình quân của lao động trong 2018 đạt gần 7,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,6% so với năm trước. Tiền thưởng Tết Dương lịch mới đây cũng có mức thưởng bình quân hơn 1,4 triệu đồng/người, tăng 23,3% so với năm trước.

Cần Thơ: Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất 230 triệu đồng Cần Thơ: Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất 230 triệu đồng Thưởng Tết năm 2019 sẽ như thế nào? Thưởng Tết năm 2019 sẽ như thế nào? VietnamWorks: 64#phantram doanh nghiệp thưởng Tết cao hơn một tháng lương VietnamWorks: 64#phantram doanh nghiệp thưởng Tết cao hơn một tháng lương

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước