2014, Ai Cập bắt giữ hơn 10.000 phần tử khủng bố

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 22/12/2014 14:54 GMT+7

Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở gần ga tàu điện ngầm ở Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Năm 2014, chính quyền Ai Cập đã bắt giữ hơn 10.000 đối tượng bị cáo buộc liên quan đến khủng bố và bạo lực chính trị.

Thứ trưởng Nội vụ Ai Cập Abdel-Fattah Osman cho biết, lực lượng an ninh đã ngăn chặn 400 âm mưu tấn công khủng bố, bắt giữ 6.400 phần tử gây rối, 2.600 đối tượng tấn công đồn cảnh sát, 460 phần tử khủng bố và 350 người bị cáo buộc phá hoại hệ thống đường sắt.

Ngoài ra, 119 người quản trị các trang Facebook cũng bị bắt do kích động chống lại quân đội và cảnh sát; 4 đối tượng khác bị bắt do quay các đoạn video "có nội dung thù địch".

Thứ trưởng Osman cáo buộc tổ chức "Anh em Hồi giáo" (MB) kích động tâm lý bất ổn trong dân chúng thông qua việc phá hoại các cột điện và cản trở giao thông. Ông nhấn mạnh MB sẽ không thoát khỏi trừng phạt.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 21/12, cảnh sát Ai Cập đã đột kích một nông trại tại tỉnh Nile Delta, tiêu diệt 5 tay súng của nhóm phiến quân Ansar Beit al-Maqdis - lực lượng từng tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cuộc đấu súng khiến một cảnh sát bị thương. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu nhiều vũ khí, đạn dược.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước