2019 - Năm buồn của ngành giải trí Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/12/2019 19:27 GMT+7

VTV.vn - Trong năm qua, người hâm mộ liên tục chứng kiến nhiều câu chuyện đáng buồn của showbiz thế giới, trong đó đáng chú ý nhất là tại quốc gia châu Á Hàn Quốc.

Vụ bê bối câu lạc bộ Burning Sun đã "thiêu đốt" ngành giải trí Hàn Quốc, khởi nguồn một chuỗi những vụ scandal nghiêm trọng, từ trốn thuế, buôn bán tàng trữ ma túy, môi giới mại dâm, hối lộ cảnh sát.

Không chỉ có vậy, những tháng cuối năm, nền giải trí Hàn chứng kiến các vụ tự tử của hàng loạt ngôi sao nữ KPOP như Sulli, Gu Hara...

Màu xám đang bao phủ hình ảnh của ngành giải trí Hàn Quốc. Thậm chí, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng nội vụ Hàn Quốc đã phải xin lỗi trước các cáo buộc cảnh sát bao che sai phạm. Động thái này khiến người ta đặt ra những câu hỏi: Vì sao những góc tối của giới nghệ sỹ Hàn đã  tồn tại trong nhiều năm mà không bị xử lý? Có phải, K-pop đã quá nuông chiều những nghệ sĩ của mình?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước