Toàn cảnh vụ bê bối của "Seungri và những người bạn": Vụ "nổ lớn" thiêu đốt làng giải trí Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/03/2019 15:03 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này vụ bê bối rúng động làng giải trí Hàn Quốc của "Seungri và những người bạn" vẫn được điều tra, mở rộng và ngày càng có nhiều tình tiết mới lộ diện.

Không chỉ dừng lại trong khuôn khổ của làng giải trí Hàn Quốc, vụ bê bối "Seungri và những người bạn" còn chạm tới một góc khuất lớn hơn và cũng tăm tối hơn đó là cách những người phụ nữ tại đây đang bị đối xử như một món đồ chơi, hay hàng hóa để mua vui, như món đồ ăn kèm trong các bữa nhậu mà xung quanh là những người đàn ông lịch lãm.

Toàn cảnh bê bối Seungri

Ngày 29/01/2019, bê bối hành hung đã xảy ra tại hộp đêm Burning Sun của nam ca sỹ Seungri. Đài truyền hình MBC đăng tải một video clip cho thấy khách hàng của club hạng sang Burning Sun do nam ca sỹ Seungri làm chủ có hành vi chuốc thuốc và tấn công tình dục một phụ nữ. Đoạn clip dài 9 giây này là gạch đầu dòng đầu tiên trong chuỗi những bê bối của Seungru.

Ngày 30/1/2019, Đài KBS nổ "phát súng" đầu tiên nhắm vào hoạt động của câu lạc bộ Burning Sun bằng cuộc phỏng vấn với một cựu nhân viên ở đây. Người này tiết lộ quản lý thường cung cấp chất cấm và thuốc kích dục cho khách VIP.

Ngày 3/2/2019, trong lần đầu lên tiếng về bê bối, nam ca sỹ Seungri tuyên bố không tham gia điều hành Burning Sun và cũng không biết đến việc sử dụng chất cấm tại đây. Tuy nhiên, trang tin Dispatch lại chứng minh điều ngược lại, rằng Seungri là người quản lý trực tiếp của Burning Sun và việc dùng chất cấm thường xuyên xảy ra tại đây.

Toàn cảnh vụ bê bối của Seungri và những người bạn: Vụ nổ lớn thiêu đốt làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 1.

Seungri - Cựu ca sỹ, thành viên nhóm nhạc Big Bang.

Ngày 26/02/2019, kênh SBS funE tung "quả bom truyền thông". Cảnh sát đã đột kích, phát hiện bằng chứng Burning Sun tàng trữ chất kích thích, buộc câu lạc bộ này phải ngừng hoạt động. Giữa lúc cuộc điều tra chưa ngã ngũ, SBS funE kích hoạt một "quả bom" truyền thông khác khi công bố một phần của hơn 200.000 tin nhắn trong nhóm chat 8 người, bao gồm Seungri và những cái tên có tiếng trong giới. Nội dung xoay quanh các hành vi hối lộ cảnh sát, môi giới mại dâm với đối tác nước ngoài và phát tán các clip quay lén cảnh cưỡng hiếp phụ nữ.

Ngày 11/3/2019, Seungri bị điều tra và tuyên bố giải nghệ. Cảnh sát đã lục soát club Arena nơi Seungri bị tố cáo là đã giới thiệu khách tới mua dâm và đưa Seungri vào diện tình nghi. Cùng ngày, nam ca sỹ tuyên bố giải nghệ, rút khỏi nhóm nhạc Big Bang để hợp tác với cơ quan cảnh sát.

Sau 16 giờ thẩm vấn liên tục, ngày 15/3, Seungri đã xuất hiện trước giới truyền thông.

Anh Seungri - cựu ca sỹ, thành viên nhóm nhạc Big Bang nói: "Tôi đã hợp tác với thái độ chân thực và tôi sẽ nộp đơn xin hoãn nhập ngũ để chứng minh nỗ lực phối hợp điều tra đến khi có kết quả cuối cùng".

Ca sỹ Jung Joon Young - một thành viên trong nhóm chat trên cũng ra trình diện cảnh sát, với cáo buộc quay lén mà không được sự đồng thuận của các nạn nhân.

Ngày 19/3/2019, Seungri tuyên bố mình vô tội. Cuối ngày 19/3, tờ Sisa Journal đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với Seungri. Dù thừa nhận có tham gia nhóm chat kín nhưng Seungri cho biết đó chỉ là những đoạn hội thoại đùa cợt và khẳng định mình vô tội.

"Ngay cả cơ quan điều tra cũng coi những tin nhắn đó là sự thật và là bằng chứng tôi phạm tội, tôi cho rằng mình bị đối xử không công bằng chỉ vì là người nổi tiếng. Tôi thấy có lỗi với công chúng, nhưng dường như tôi ở một vị trí chẳng thể than phiền hay phản bác điều gì. Lời cuối, tôi không đánh bạc và không môi giới mại dâm", Seungri nói.

Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn tiếp tục mở rộng.

Nữ phóng viên đứng sau loạt thông tin vạch trần

Thực hiện điều tra trong hơn 3 năm để đưa ra nhiều bằng chứng gây sốc, nữ phóng viên Kang Kyung Yoon - kênh truyền hình SBS FunE - cho biết mình làm điều này là vì công lý.

Phóng viên Kang Kyung Yoon nói: "Tôi là người đã đưa ra hàng loạt các bằng chứng về những vụ mua bán dâm, nhóm chat có chia sẻ video quay lén. Nguyên nhân khiến tôi bắt đầu điều tra bắt nguồn từ bữa tiệc vô cùng xa hoa vào năm 2015 do Seungri tổ chức. Anh ta tự gọi mình là Seungtsby, hay Đại gia Gatsby xứ Hàn. Tuy nhiên, nó không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc của người giàu có và nổi tiếng, mà là công cụ để anh ta mua vui cho các đối tác làm ăn. Ngoài ra, có một số chi tiết trong bữa tiệc này khiến tôi phải đặt câu hỏi rằng liệu Seungri có dính dáng đến môi giới mại dâm như những gì mà nhóm chat đề cập tới không".

Không dừng lại ở điều tra về môi giới mua dâm, nữ phóng viên này còn tìm hiểu về vấn nạn quay lén cảnh quan hệ tình dục, rồi chia sẻ trong các nhóm trò chuyện của Seungri và các nghệ sĩ.

Toàn cảnh vụ bê bối của Seungri và những người bạn: Vụ nổ lớn thiêu đốt làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 2.

Phóng viên Kang Kyung Yoon.

"Tin đồn về những nam nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ với nhau những video quay lén cảnh quan hệ tình dục trong nhóm chat riêng đã có từ 2 năm trước. Tôi có nguồn tin cho thấy những tin đồn đó là sự thật. Các nạn nhân được mời đến những bữa tiệc và từ đó bị lôi vào những cuộc gặp gỡ đầy màu tình dục. Họ cũng không hề biết mình bị quay lén và các video đó đều bị phát tán. Tôi bị sốc và bắt đầu đào sâu hơn. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy hoang mang và ghê tởm bởi bọn họ coi phụ nữ là đồ chơi và tình dục là cuộc chơi", phóng viên Kang Kyung Yoon cho biết thêm.

Thế nhưng, khi mới công khai sự thật trần trụi về làng giải trí, nữ phóng viên này đã vấp phải những sự phản đối.

"Tôi thường xuyên nhận được những lá thư ác ý từ những yêu thích Seungri. Tôi hiểu là họ có tình yêu nhất định đối với nghệ sĩ. Nhưng đây là tội hình sự nghiêm trọng. Đã có nạn nhân bị ảnh hưởng và nỗi đau của họ không dễ nguôi ngoai. Tôi mong những người hâm mộ cũng hiểu phần nào nỗi đau đó", phóng viên Kang Kyung Yoon nói.

Đòn giáng mạnh vào K-pop

K-pop không phải chưa từng có scandal, từ bạo lực đến tình dục, nhưng cũng chưa khi nào bê bối lại khiến công chúng bàng hoàng và truyền thông quốc tế đưa tin dày đặc đến thế. Vụ việc của Seungri và nhóm bạn cũng thổi bùng vụ án đầy uẩn khúc của nữ diễn viên Jang Ja-yeon từ 10 năm. Cả 2 vụ đều có điểm chung là liên quan đến thực trạng môi giới mại dâm và lạm dụng quyền lực để cưỡng ép nữ giới trong showbiz, khiến công chúng phẫn nộ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hàn Quốc, đã phải xin lỗi vì cáo buộc cảnh sát bao che sai phạm trong các hộp đêm ở Seoul. Khi động thái này được đưa ra, nhiều người đặt những câu hỏi: Tại sao những góc tối của Kbiz tồn tại trong nhiều năm mà không bị xử lý?

Bà Jenna Gibson - nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Chicago nói: "K-pop là công cụ quyền lực mềm tối thượng của Hàn Quốc".

Quả đúng vậy, với Hàn Quốc ngành giải trí là đứa "con cưng", đem lại lợn nhuận khủng. Mỗi khoản đầu tư trị giá 1 USD đem lời gấp 5 lần cho nền kinh tế.

Bà Euny Hong - tác giả cuốn "Giải mã Hàn Quốc sành điệu" cho hay: "Chính phủ Hàn Quốc đối xử với Kpop y như cách Chính phủ Mỹ đối xử với ngành ô tô và ngân hàng, có nghĩa là chúng được bảo hộ".

Chiều quá sinh hư, lợi dụng tiền, quyền và sự ưu ái là ít trong số những góc tối trong showbiz Hàn Quốc tồn tại từ lâu, ai cũng biết, nhưng không ai nói ra.

Đài truyền hình SBS còn cho biết một số cảnh sát thậm chí còn nhận hối lộ để dung túng cho cuộc sống tha hóa của nhiều ngôi sao giàu có. Đây cũng là lý do toàn bộ bằng chứng liên quan đến vụ việc của Seungri được chuyển thẳng đến Ủy ban điều tra độc lập thay vì bàn giao cho cảnh sát trước.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon nói: "Từ vụ hành hung ở hộp đêm, một loạt bê bối từ ma túy, cưỡng hiếp, hối lộ cảnh sát bị phanh phui. Tôi mong lực lượng cảnh sát hãy coi đây là một sự xúc phạm đến danh dự của chính mình để dốc sức điều tra kỹ lưỡng những hành vi phi pháp".

Không chỉ thế, Tổng thống Hàn Quốc cũng chỉ đạo điều tra hàng loạt các bê bối, bởi lẽ khi sức ảnh hưởng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã vươn ra thế giới, những scandal nổ ra sẽ không chỉ gói gọn trong danh tiếng của vài cá nhân, mà đánh thẳng vào hình ảnh của K-pop, thương hiệu quốc gia của Hàn Quốc.

Phóng viên Kang Kyung Yoon nói: "Tôi cho rằng công chúng có cách nhìn dễ dãi với họ hơn bởi họ là những ngôi sao Hallyu".

"Bê bối này ít nhiều khiến người Hàn Quốc mất mặt và trong thời đại hiện nay, thông tin không thể bị che giấu dễ dàng nữa. Cả thế giới đang đổ dồn chú ý về K-biz", ông Michael Hurt - Chuyên gia nghiên cứu xã hội học thuộc Đại học Seoul, Hàn Quốc cho hay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước