30% cổ vật trên thế giới là giả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/06/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một nhà thám tử điều tra về nghệ thuật đã tuyên bố, 1/3 số cổ vật trên thế giới thật ra là giả. Những cổ vật giả này được sử dụng cho nhiều mục đích xấu khác nhau.

Các cổ vật của nền văn minh Olmec, nhiều bức vẽ của danh họa Picasso đang may mắn được treo tại bảo tàng hay thậm chí là nhà của bạn đều có thể là giả. Được mệnh danh là Indiana Jones của những tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, thám tử Arthur Brand đã tuyên bố, 1/3 kiệt tác, cổ vật trên thế giới bị làm giả, làm nhái.

Trong thị trường nghệ thuật, việc những tên khủng bố, mafia đánh cắp và bán lại cổ vật để kiếm lời là một vấn đề nhức nhối. Tuy nhiên, ai có thể đảm bảo được rằng đây là những tác phẩm thật?

Vài năm trước, một phòng tranh có lịch sử hoạt động 165 năm tại New York, Mỹ có tên Knoedler & Company đã phải đóng cửa. Lý do là vì phòng tranh này bị kiện vì bán tranh giả một cách công khai. Theo điều tra, những tác phẩm do phòng tranh này bán lẽ ra được vẽ bởi các họa sĩ kinh điển nhưng lại do một người duy nhất sống tại đây làm nhái. Người giao dịch các bức vẽ này bị buộc tội đã bán 60 tác phẩm giả tới các phòng tranh khác và thu về 80 triệu USD.

Thị trường của những kiệt tác nghệ thuật lâu đời luôn là một mảnh đất màu mỡ cho nhiều kẻ trục lợi. Vì thế, cuộc đấu tranh của những nghệ sĩ trong việc bảo vệ các tác phẩm của mình có lẽ còn rất lâu để đi đến hồi kết.

Nhiều cổ vật có nguy cơ bị hủy hoại trong vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris Nhiều cổ vật có nguy cơ bị hủy hoại trong vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris Bảo tàng Iraq trưng bày hàng nghìn cổ vật bị đánh cắp Bảo tàng Iraq trưng bày hàng nghìn cổ vật bị đánh cắp Phát hiện hàng nghìn hiện vật cổ thời kỳ đồ đá tại Pháp Phát hiện hàng nghìn hiện vật cổ thời kỳ đồ đá tại Pháp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước