6 triệu người dân Ấn Độ đối mặt với bão lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/06/2019 20:28 GMT+7

VTV.vn - Nhà chức trách Ấn Độ phải sơ tán 300 ngàn người ngày 12/6, trong bối cảnh một cơn bão nhiệt đới đạt gần cấp cao nhất từ biển Arab sắp đổ bộ vào nước này.

Theo dự báo, bão có tên Vayu sẽ vào bờ biển bang Gujarat của Ấn Độ sáng sớm mai (13/6), với sức gió giật lên tới 170 km/h, đe dọa tới 6 triệu người sinh sống trong khu vực. 

Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo sóng biển sẽ cao từ 1 đến 1,5 mét; có thể xảy ra lụt và lở đất trên bộ. Thống đốc bang Gujarat đã lên mạng xã hội yêu cầu khách du lịch rời khỏi các khu vực ven biển. Tháng trước, cơn bão Fani vừa cướp đi sinh mạng của 34 người Ấn Độ.

Ấn Độ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Fani Ấn Độ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Fani

VTV.vn - Mỗi gia đình có người thân thiệt mạng sẽ nhận được khoản hỗ trợ tương đương 70 triệu đồng. Những gia đình có người bị thương sẽ nhận được khoản hỗ trợ hơn 17 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước