66 nước cam kết giảm lượng khí thải carbon bằng 0 vào năm 2050

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 24/09/2019 13:03 GMT+7

Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu LHQ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đây là một mục tiêu then chốt nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu trong dài hạn.

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên rõ nét và gây ra hậu quả nặng nề. Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu LHQ đang diễn ra tại New York, Mỹ. 

Hiện lượng khí gây hiệu ứng nhà kính xả vào khí quyển đang ở mức cao kỷ lục trong lịch sử, làm gia tăng nguy cơ Trái đất nóng lên. LHQ ước tính, thế giới cần nỗ lực gấp 5 lần để hạn chế nhiệt độ tăng dưới mức 2oC hoặc lý tưởng nhất là 1,5oC. Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu lần này không chỉ có sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư mà còn có sự hiện diện của giới trẻ, cất lên tiếng nói của mình về vấn đề thiết thực này.


Nhiều kỳ vọng từ Hội nghị thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu Nhiều kỳ vọng từ Hội nghị thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu

VTV.vn - Ngày 23/9, Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đã diễn ra tại thành phố New York, Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước