Ấn Độ công nhận tư cách như con người cho 2 dòng sông lớn

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 06:00 GMT+7

Ảnh: EPA

VTV.vn - Tòa án tại bang Uttarakhand, miền Đông Ấn Độ mới đây đã công nhận tư cách con người của sông Ganga và sông Yamuna.

Việc công nhận tư cách con người không biến dòng sông thành một con người thực thụ nhưng cho thấy tầm quan trọng của dòng sông đối với người dân sống trong khu vực. Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ hai thực hiện việc này.

Đây là hai sông lớn và có vai trò đặc biệt quan trọng với Ấn Độ cả về kinh tế và tôn giáo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hai con sông đang chịu tình trạng ô nhiễm trầm trọng do các hoạt động của người dân Ấn Độ.

Các nhà hoạt động môi trường hi vọng phán quyết này sẽ thúc đẩy chính sách bảo tồn và làm sạch môi trường hai dòng sông chính của Ấn Độ một cách mạnh mẽ và hiệu quả.

Dòng sông đầu tiên trên thế giới được trao quyền con người Dòng sông đầu tiên trên thế giới được trao quyền con người Dòng sông 'ung thư' tại Trung Quốc Dòng sông "ung thư" tại Trung Quốc Dòng sông bất ngờ chuyển màu đỏ như máu tại Siberia! Dòng sông bất ngờ chuyển màu đỏ như máu tại Siberia!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước