Australia phát hiện chất gây ung thư trong vật liệu xây dựng nhập từ Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/07/2016 21:24 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Australia cho biết, có chất gây ung thư được tìm thấy trong vật liệu xây dựng nhập từ Trung Quốc.

Cụ thể, một bệnh viện nhi tại Perth, Australia đã nhập vật liệu lợp mái từ công ty Yuanda của Trung Quốc. Giới chức Australia đã phát hiện chất amiăng ở trong vật liệu này.

Chất amiăng có thể gây ra bệnh ung thư phổi. Khi hít amiăng vào phổi, nó sẽ nằm lại trong đó rất lâu mà không bị phân hủy, tạo thành khối u. Sau từ 10 - 20 năm, khối u này sẽ chuyển thành ung thư.

Chỉ mới vài ngày trước, tòa nhà Chính phủ tại Brisbane, Australia cũng đã phát hiện chất amiăng trong vật liệu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước