Australia tước quyền hơn công dân 100 người tham gia IS

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 20:53 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới Australia vừa cho biết, hơn 100 người Australia được xác định tham gia chiến đấu trong lực lượng IS sẽ bị tước hộ chiếu và quyền công dân.

Theo đó, hơn 100 người Australia được xác định tham gia chiến đấu trong lực lượng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ bị tước hộ chiếu và quyền công dân trong vòng 3 tháng tới. Đây sẽ là nhóm người đầu tiên bị hủy hộ chiếu vì gia nhập IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước