Bà Clinton bác cáo buộc trách nhiệm vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Libya

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 14:08 GMT+7

VTV.vn - Bà Hillary Clinton đã bác bỏ mọi cáo buộc lơ là trách nhiệm vụ tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya khiến 4 nhà ngoại giao Mỹ thiệt mạng năm 2012.

Theo đó cách đây ít giờ, cuộc điều trần kéo dài tới 11 tiếng đồng hồ của bà Hillary Clinton về vụ tấn công khủng bố vào tòa Lãnh sự Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya hồi năm 2012 đã chính thức kết thúc. Bà Hillary Clinton bác bỏ mọi cáo buộc lơ là trách nhiệm, khiến 4 nhà ngoại giao Mỹ tại Libya thiệt mạng trong vụ tấn công.

Bà Hillary cũng bảo vệ quan điểm rằng các nhà ngoại giao Mỹ phải chấp nhận một mức độ rủi ro nào đó để bảo vệ đất nước, đồng thời hối thúc các nhà lập pháp hãy đặt an ninh quốc gia lên trên các khác biệt đảng phái.

Các cuộc điều trần được tổ chức trước áp lực liên tiếp của phe Cộng hòa, được cho là để gây ảnh hưởng lên nỗ lực tranh cử ghế tổng thống năm 2016 của bà Hillary Clinton. Trước đó, vào năm 2013, bà cũng đã từng phải ra điều trần trước Thượng viện về vụ việc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước