Bà Rịa - Vũng Tàu: Di dời hơn 1.000 cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Thanh Phong (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 11/11/2017 06:07 GMT+7

VTV.vn - Trước thực trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng, chính quyền địa phương quyết liệt di dời các cơ sở ô nhiễm khỏi khu dân cư để trả lại môi trường trong lành cho người dân.

Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm từ các cơ sở chế biến hải sản đã làm thiệt hại năng nề cho các hộ nuôi cá lồng bè, nhiều hộ đã lâm vào cảnh nợ nần, phá sản phải treo bè.

Tình trạng ô nhiễm không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho các hộ nuôi cá lồng bè mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của hàng ngàn hộ dân khác. Cá chết nổi trắng bè, người mang cá đến ủy ban tỉnh cầu cứu chính quyền. Đây là một thực tế đã từng xảy ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Tại khu vực Phước Thắng, Phường 12, TP Vũng Tàu, các cơ sở biến hải sản hầu như không có hệ thống xử lý nước thải mà để nước thải chảy lênh láng ra nền nhà rồi gom chảy xuống cống xả trực tiếp ra khu vực phái sau nhà xưởng.

Theo thống kê hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 cơ sở gây ô nhiễm phải di dời ra khỏi khu dân cư. Chủ trương này cũng được các doanh nghiệp ủng hộ.

Theo kế hoạch, các cơ sở chế biến hải sản sẽ được di dời về 2 khu chế biến hải sản tập trung ở Lộc An và Xuyên Mộc nhưng theo các doanh nghiệp, 2 vị trí này nằm khá xa trung tâm nên việc vận chuyển sẽ phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Bình Thuận: Đường du lịch tại khu phố 'Tây' Hàm Tiến ô nhiễm nặng Bình Thuận: Đường du lịch tại khu phố "Tây" Hàm Tiến ô nhiễm nặng Người dân Phú Yên bức xúc trước nỗi ám ảnh ô nhiễm từ chợ cá Người dân Phú Yên bức xúc trước nỗi ám ảnh ô nhiễm từ chợ cá Bức xúc nhà máy xay lúa gạo gây ô nhiễm ở Khánh Hòa Bức xúc nhà máy xay lúa gạo gây ô nhiễm ở Khánh Hòa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước