Bản án thích đáng cho băng cướp nhí cướp cửa hàng tiện lợi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/08/2019 18:52 GMT+7

Camera ghi lại hình ảnh nhóm này uy hiếp nhân viên cửa hàng.

VTV.vn - Chiều nay (29/8), Tòa án Gia đình và người chưa thành niên TP.HCM tuyên án đối với 8 bị cáo trong băng cướp nhí cướp đồ ở hàng tiện lợi.

Theo Hội đồng xét xử, tuy số tiền phạm tội và được hưởng lợi từ việc phạm tội không lớn, nhưng tính chất phạm tội rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo phạm tội liên tục, liều lĩnh, sử dụng vũ lực và có tổ chức. Theo đó, mức án cao nhất là 8 năm tù đối với 2 bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo còn lại lần lượt nhận các mức án từ 2 năm đến 7 năm 6 tháng tù giam.

Trước đó, từ ngày 11/5 đến ngày 25/6/2018, bị cáo Nguyễn Hoàng Phong Thiện cùng đồng bọn (Phan Văn Thọ, Nguyễn Huỳnh Anh Lâm, Nguyễn Nhân Hoàng, Lê Nhật Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn Kiệt, Bùi Duy Minh, Đoàn Thế Vinh) sử dụng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực uy hiếp người khác hòng chiếm đoạt tài sản. Băng cướp nhí thực hiện tổng cộng 11 vụ cướp tài sản tại địa bàn quận 3, 5, 6, 11 và Tân Bình. Tài sản bị chiếm đoạt là các loại hàng hóa, như: bia, nước ngọt, đồ ăn... trong nhiều cửa hàng tiện lợi, có tổng giá trị hơn 8,3 triệu đồng.

Cướp 11 cửa hàng tiện lợi, 8 bị cáo chưa thành niên hầu tòa Cướp 11 cửa hàng tiện lợi, 8 bị cáo chưa thành niên hầu tòa

VTV.vn - Dự kiến, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên sẽ đưa băng cướp nhí chuyên cướp tài sản tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM ra xét xử trong hai ngày 28 và 29/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước