Nguyên nhân sâu xa của tình trạng rác thải ở Bangalore là từ vấn đề phát triển nóng của thành phố, dân số tăng lên gấp 3 lần chỉ trong 20 năm, trong khi cơ sở hạ tầng không đủ để đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải.
Cái tên "thung lũng Silicon của Ấn Độ" hiện không còn khiến người ta choáng ngợp khi tới Bangalore. Giờ đây, người dân tại đây tự gọi đây là "thành phố rác thải" vì tình trạng đổ rác bừa bãi, không thể kiểm soát được. Người dân chỉ có thể tự mình tìm cách đối phó với mùi từ những đống rác.
Cơ quan thu dọn vệ sinh địa phương làm sạch được khu vực nào, sau vài ngày "đâu lại vào đấy", những núi rác xuất hiện trở lại. Họ cảm thấy bất lực trước sự thiếu ý thức của nhiều người. Mỗi ngày, người dân thành phố này xả ra tới 3.500 tấn rác, nhưng để xử lý chúng, khả năng của nhà máy rác lại không đủ đáp ứng. Hiện các cơ quan địa phương vẫn đang loay hoay tìm giải pháp để nâng cao ý thức của người dân cũng như xử lý rác thải.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)