Thải ra 140.000 tấn rác/ngày, Ấn Độ khủng hoảng rác thải

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/09/2017 17:51 GMT+7

VTV.vn - Mỗi ngày Ấn Độ thải ra tới 140.000 tấn rác thải, tương đương với 34% lượng rác thải trên thế giới mỗi ngày.

Khủng hoảng rác thải đang trở thành một vấn đề nhức nhối tại Ấn Độ. Theo thống kê mới được công bố, mỗi ngày Ấn Độ thải ra tới 140.000 tấn rác thải, tương đương với 34% lượng rác thải trên thế giới mỗi ngày.

Điều đáng nói là phần lớn rác thải ở Ấn Độ thải ra môi trường mà không được xử lý, trong đó tập trung tại các đô thị lớn như New Delhi, Mumbai và các khu vực ven vùng vịnh Bengal. Ước tính, tới năm 2050, Ấn Độ sẽ cần một bãi chôn lấp tương đương diện tích của Thủ đô New Delhi để xử lý khối lượng rác thải ra.

Hơn 90% số rác thải tại Ấn Độ được chôn lấp ở các khu đất mở, hoặc được chất đống lộ thiên, gây ra nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng như ô nhiễm không khí, ảnh hưởng tới thực phẩm và nguồn nước của cộng đồng dân cư.

8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm

VTV.vn - Theo CNN, cứ 1 phút lại có 1 xe tải đổ nhựa ra biển, mỗi năm có hơn 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước