Báo động người nghiện bỏ điều trị ngang chừng ở TP.HCM

Vũ Em - Phạm Bằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 28/05/2018 18:54 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng người nghiện bỏ điều trị ngang chừng đang trở thành vấn đề đáng báo động ở TP.HCM.

Theo Trung tâm y tế quận Gò Vấp, trong tổng số gần 900 bệnh nhân điều trị nghiện bằng cả 2 loại thuốc cũ và mới thì chỉ còn chưa đến 500 người đang còn điều trị. Đây là thông tin được đưa ra trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế vào sáng nay (28/5).

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng quận Gò Vấp, ngoài các nguyên nhân do người nghiện tự ý bỏ, bị bắt buộc đi cai thì loại thuốc mới Suboxone có thời gian ngậm thuốc kéo dài, vị đắng nên bệnh nhân tuân thủ kém.

Ngoài ra, một bất cập khác là với mô hình 4 trong 1 điều trị nghiện, HIV/AIDS và Lao thì tại trung tâm thí điểm đầu tiên của cả nước xảy ra tình trạng quá tải. Vì vậy, khả năng lây chéo khá cao.

Một khó khăn khác người có HIV vẫn còn cao và có sử dụng ma túy tổng hợp gây khó khăn công tác điều trị.

Đồng thời, trung tâm cai nghiện cũng kiến nghị các cơ quan chức năng cần hỗ trợ tạo điều kiện cho các bệnh nhân ngoài TP.HCM mua BHYT, đặc biệt là bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước