Bảo hiểm xã hội Việt Nam: “Mức tăng bảo hiểm y tế là phù hợp”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/09/2015 19:53 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc họp về vấn đề bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên vào chiều nay (16/9), đại diện Bảo hiểm xã hội khẳng định, mức tăng bảo hiểm y tế từ 3% lên 4,5% là phù hợp.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội, mức tăng bảo hiểm y tế từ 3% lên 4,5% là phù hợp, bởi mức thu bảo hiểm tại Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với các nước và vùng lãnh thổ khác trong khu vực như: Trung Quốc, Đài Loan, Singapore. Mặt khác, tăng mức đóng bảo hiểm cũng nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Cũng theo bảo hiểm xã hội, cả nước hiện chỉ có 8 tỉnh: Hải Phòng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Bến Tre và TP.HCM thu một lần 15 tháng, Tuy nhiên, dù số tỉnh triển khai thu một lần ít, nhưng lại gây ra nhiều phản ứng từ phía dư luận.

Với những đối tượng đã đóng 15 tháng mà có nhu cầu tách ra đóng nhiều đợt, đại diện bảo hiểm xã hội cho biết cũng sẽ đáp ứng nhu cầu này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước