Bất cập sắp xếp nhân sự ở trường mầm non

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/10/2019 14:17 GMT+7

VTV.vn - Nhân viên y tế phải kiêm luôn công việc của kế toán hoặc ngược lại, hai công việc không liên quan dồn vào một người đang diễn ra tại nhiều trường mầm non tại TP.HCM.

Theo quy định, nhân viên kế toán không thể kiêm thủ quỹ, hoặc nhân viên kế toán không thể kiêm giữ con dấu. Thế nhưng, hiện nay có tình trạng tại một số trường mầm non vẫn phải sắp xếp công việc tréo ngoe: nhân viên kế toán kiêm giữ con dấu hoặc nhân viên kế toán kiêm nhân viên y tế. Trong lộ trình tinh giảm biên chế ngành giáo dục, đây là thực tế đang diễn ra tại một số trường mầm non ở TP.HCM.

Hiện nay, 4 chức danh tại trường mầm non là kế toán, thủ quỹ hành chính, y tế. Các trường cho biết, từ năm 2015, quy định trong Thông tư 06, các trường chỉ được giữ lại 2 biên chế cho 4 vị trí công việc. Do đó, các trường đang loay hoay sắp xếp các vị trí công việc chuyên môn của nhân viên. 1 người kiêm 2 nhiệm vụ. Trường nào có nhân viên kế toán hoặc nhân viên y tế nghỉ việc hoặc chuyển công tác thì rất khó phân công công việc.

Vì không thể sắp xếp 1 kế toán kiêm làm thủ quỹ. Hoặc 1 nhân viên kế toán kiêm văn thư, giữ con dấu. Vì vậy, có trường, nhân viên y tế phải kiêm luôn công việc của kế toán và ngược lại. Phụ huynh cũng rất băn khoăn khi 2 công việc không liên quan dồn vào 1 người.

Một giải pháp giảm tải công việc cho bộ phận kế toán thủ quỹ trường học đang được TP.HCM triển khai thí điểm là thu phí tự động không dùng tiền mặt sẽ giúp giảm tải áp lực nhân sự cho các trường.

Theo các trường, việc một người kiêm nhiều công việc chuyên môn khác nhau không chỉ bất cập trong phân công nhiệm vụ của các trường, mà còn có thể dẫn đến những rủi ro khi nhân viên kế toán kiêm công việc của nhân viên y tế hoặc ngược lại.

Vĩnh Phúc: Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở bậc Mầm non và Tiểu học Vĩnh Phúc: Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở bậc Mầm non và Tiểu học

VTV.vn - Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đang gặp khó khăn do tình trạng thiếu hàng ngàn giáo viên ở bậc bọc Mầm non và Tiểu học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước